Tặng 2 triệu phút gọi cho những người "Đón Tết xa nhà"

Tặng 2 triệu phút gọi cho những người "Đón Tết xa nhà"
TPO - Từ 27/1 đến 6/2/2008, Viettel thực hiện tặng hơn 21.000 phần quà trị giá gần 4,5 tỷ đồng tới 44.000 cá nhân thuộc 2.760 đơn vị không có điều kiện ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình. 

Các phần quà của chương trình có tên gọi “Đón tết xa nhà”, sẽ được dành tặng cho 2.000 đơn vị và 13.000 chiến sĩ biên phòng, lính hải đảo trực Tết; 5.000 giáo viên vùng xuôi không có điều kiện về ăn Tết tại 500 trường vùng cao thuộc 25 tỉnh khó khăn trong chương trình 135; 16.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật tại 160 trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS  và 10.000 thương bệnh binh tại 100 trạm thương binh và các viện Quân y trên toàn quốc.

Theo chương trình này, các phần quà gồm 1.860 bộ HomePhone gồm máy trả trước có sẵn 100.000 đồng trong tài khoản và thẻ cào 500.000 đồng cho các đơn vị, trường, trung tâm, làng trẻ; 9.500 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng dành cho cá nhân thuộc các đối tượng trên cùng 8.200 túi quà Tết trị giá 200.000 đồng/túi. 

Cùng với đó, Viettel cũng dành 3.000 phần quà gửi tặng người nghèo trên tòan quốc. Tổng thời gian liên lạc Viettel tặng các cá nhân trên cả nước  trong dịp này lên tới 2 triệu phút gọi.

Thông qua các món quà tặng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này, một lần nữa Viettel đã khẳng định sự có mặt của Viettel trên khắp các nẻo đường của tổ quốc, khẳng định vùng phủ rộng, sự quan tâm đến khách hàng và mục tiêu phổ cập hóa dịch vụ viễn thông tới 100% dân cư Việt Nam.

Ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Đây là món quà đặc biệt của các cán bô, công nhân viên Viettel tượng trưng cho sự kết nối, liên lạc và chia sẻ, góp phần mang lại cái Tết  thân tình, ấp áp, chia sẻ cho những người vì nhiệm vụ xây dựng quê hương đất nước mà phải ăn Tết xa nhà, động viên mọi người tiếp tục nỗ lực với công việc ý nghĩa mà họ đang theo đuổi”.

Trong suốt chặng đường phát triển, Viettel đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động xã hội từ thiện như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; trao học bổng cho học sinh, sinh viên; ủng hộ nạn nhân sóng thần, nạn nhân chất độc màu da cam... với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.