Tân Tổng thư ký NATO muốn cải thiện quan hệ với Nga

Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua, cho hay Nga phải thay đổi hành động tại Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng liên minh quân sự vẫn sẵn sàng nối lại quan hệ mang tính xây dựng với Mátxcơva.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo NATO thay thế ông Anders Fogh Rasmussen kể từ ngày 1/10, tân Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói rằng, sự can thiệp của Nga tại Ukraine “là một thách thức lớn đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương”.

“Chúng tôi cần nhìn thấy một sự thay đổi rõ ràng trong hành động của Nga, một sự thay đổi chứng minh sự tuân thủ luật pháp quốc tế và các cam kết và trách nhiệm quốc tế của Nga”, ông Stoltenberg nói.

Khi được hỏi liệu ông có chia sẻ quan điểm với người tiền nhiệm rằng Nga là một đối thủ, ông Stoltenberg không trả lời trực tiếp.

Thay vào đó, ông Stoltenberg đã nhắc lại rằng mặc dù các lãnh đạo của liên minh đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales (Anh) hồi tháng trước nhằm tăng chi tiêu quốc phòng và sự sẵn sàng của NATO, họ “cũng nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn mong muốn một mối quan hệ mang tính xây dựng”.

Tăng cường liên minh không có nghĩa là 28 quốc gia thành viên của khối tìm cách đối đầu với Nga.

“Tôi không nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa một NATO vững mạnh và các nỗ lực nhằm xây dựng một mối quan hệ với Nga”, ông Stoltenberg cho biết, nói thêm rằng trên thực tế “chỉ có một NATO vững mạnh mới có thể xây dựng mối quan hệ này”.

Ông Stoltenberg cho biết, chuyến thăm đầu tiên của ông trên vương vị mới sẽ là Ba Lan, nơi các hành động của Nga tại Ukraine đang gây ra những lo ngại, và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sự ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Iraq và Syria đang cũng gây quan ngại.

Người tiền nhiệm là của ông Stoltenberg là cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen từng bị chỉ trích vì có quan điểm rất cứng rắn với Nga về Ukraine. Giới phân tích cho hay ông Stoltenberg được dự đoán là sẽ “mềm mại” hơn trong cách thức tiếp cận với Nga.

Khi còn làm thủ tướng Na Uy, ông Stoltenberg từng có mối quan hệ tốt với Nga và đã tham gia đàm phán vài thỏa thuận quan trọng với Mátxcơva.

Ông Rasmussen đảm nhận chức Tổng thư ký NATO từ năm 2009. Người kế nhiệm của ông Rasmussen sẽ đảm nhận nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.