Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng

TPO - Tờ Rodong Sinmun - nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên vừa công bố hình ảnh về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được phóng lúc 2h48' sáng 29/11. Tên lửa này được cho là có thể đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắm.
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 1 Hwasong-15 được Triều Tiên phóng vào lúc 2h48' ngày 29/11 từ bãi phóng ở phía bắc Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 2 Các hình ảnh được tờ Rodong Sinmun công bố cho thấy tên lửa Hwasong-15 có đầu tròn, khác với Hwasong-14 có mũi nhọn. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 3 Hwasong-15 được đánh giá là có nhiều tiến bộ so với Hwasong-14 - loại tên lửa mà Triều Tiên từng thử nghiệm hồi tháng Bảy. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 4 Triều Tiên tuyên bố Hwasong-15 có khả năng mang theo một “đầu đạn nặng cực lớn” và có thể “nhắm trúng toàn bộ các vị trí trên lãnh thổ Mỹ”. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 5 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 6 KCNA gọi Hwasong-15 là "ICBM mạnh nhất, đáp ứng mục tiêu hoàn thành chương trình phát triển tên lửa". Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 7 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) trực tiếp giám sát quá trình vận chuyển và chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 8 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 9 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 10 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 11 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 12 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 13 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 14 Sau khi rời bệ phóng, Hwasong-15 bay khoảng 960km trong 53 phút và đạt tới độ cao 4.500km, sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 15 "Tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu giả định tại vùng biển mở" và "không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh các nước láng giềng", KCNA khẳng định. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 16 Đây được coi là tên lửa bay xa nhất của Triều Tiên từ trước đến nay. Các chuyên gia cho rằng nếu được phóng theo quỹ đạo tiêu chuẩn, Hwasong-15 có thể sẽ bay được quãng đường lên tới 13.000km. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 17 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 18 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 19 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 20 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 21 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 22 Sau khi giám sát quá trình phóng tên lửa, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã hoàn thành việc phát triển “lực lượng hạt nhân nhà nước”, đưa Triều Tiên trở thành một quốc gia hạt nhân. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 23 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 24 Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 25 Dù vậy, Triều Tiên cũng khẳng định vũ khí hạt nhân của nước này được phát triển chỉ nhằm "bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước sự hăm dọa hạt nhân của Mỹ, nhằm đảm bảo cuộc sống hòa bình của người dân", do đó sẽ "không gây nguy hiểm cho bất cứ quốc gia nào khác, miễn là lợi ích của Bình Nhưỡng không bị xâm phạm." Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 26 “Là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và yêu hòa bình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ mục đích cao cả của công cuộc bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới”, theo KCNA. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 27 Chủ tịch Kim và các tướng lĩnh quân đội tươi cười khi theo dõi đường đi của tên lửa. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 28 Các binh sĩ ăn mừng sau khi tên lửa được phóng thành công. Ảnh: Rodong Sinmun
Tận thấy tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng ảnh 29 Ảnh: Rodong Sinmun
Theo Theo KCNA, Rodong Sinmun
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.