Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường

TPO - Nhằm tăng cường việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội dựng lều dã chiến tại nhiều điểm trên nhiều tuyến phố để kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 1

Theo ghi nhận của PV, những chiếc lều dã chiến kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã được dựng lên trên nhiều con phố trung tâm ở Hà Nội.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 2

Một chiếc lều được lực lượng quân đội dựng trên đầu phố Yết Kiêu thuộc phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 3

Mỗi chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 gồm lực lượng công an, dân phòng, dân quân tự vệ, bộ đội, lực lượng y tế...

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 4

Các lực lượng ở chốt kiểm soát hoạt động 24/24.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 5

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 6

Dựng lều dã chiến trên đường Quang Trung (quận Hai bà Trưng, Hà Nội).

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 7
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 8

Tất cả các phương tiện đều phải dừng lại tại chốt kiểm soát.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 9

Các phương tiện lưu thông qua đầy đều phải khai báo. Những người có giấy tờ đầy đủ sẽ được tiếp tục lưu thông.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 10

Lều dã chiến được dựng tại ngã 5 Cửa Nam (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 11
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 12

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Quận đã lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh, tập trung nhắc nhở, xử lý người dân ra đường không đúng quy định. Các lực lượng trực 24/24, trong đó lãnh đạo quận trực và kiểm tra thường xuyên toàn địa bàn.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 13

Lều dã chiến phòng chống dịch COVID-19 tại đầu phố Hàng Cót (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 14

Được biết, lực lượng quân đội đã dựng lều từ sáng 28/7.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 15

Đây là một trong tuyến phố nhiều người qua lại.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 16

Lực lượng quân đội tham gia việc kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 17
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 18

Một chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên đường Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội).

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 19

Lực lượng rào chắn barie trên đường để kiểm soát những phương tiện lưu thông qua đây.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 20

Chiều 28/7, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày thứ 5 thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính 898 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 21

Trong đó, 169 trường hợp với tổng số tiền 260 triệu đồng về lỗi không đeo khẩu trang; 5 trường hợp tổng số tiền 67,5 triệu đồng về lỗi kinh doanh dịch vụ không thuộc danh mục hàng thiết yếu; 724 trường hợp tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng về các hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 22
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, kiểm soát người lưu thông trên đường ảnh 23

Như vậy, trong 5 ngày, tại Hà Nội xử phạt số tiền gần 5 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan