Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn

TPO - Ập vào kiểm tra căn nhà nằm ở Sài Gòn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 loại tân dược nhập lậu đặc trị nhiều loại bệnh như tim mạch, xương khớp, đái tháo đường… có giá trị lên đến hàng tỉ đồng.
 CLIP: Cơ quan chức năng kiểm đếm lô hàng.
Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 1 Sau thời gian theo dõi, khoảng 10h30 ngày 29/8, Đội 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC03), công an TPHCM phối hợp cùng Đội 26, Cục Quản lý thị trường TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra một căn nhà trên đường Quân Sự, phường 11, quận 11.
Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 2 Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có hàng ngàn sản phẩm tân dược nhập ngoại.
Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 3    Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 4

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là Đoàn Quang Tuấn (SN 1992, quê Đà Nẵng) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ.

Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 5 Tuấn khai nhận nhập các loại thuốc này về bỏ sỉ cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn TPHCM để kiếm lời.
   
Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 6    Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 7

Kiểm đếm ban đầu có khoảng 20 loại thuốc khác nhau. Các loại thuốc này chuyên đặc trị các loại bệnh như tim mạch, xương khớp, đái tháo đường, hạ đường huyết,…

Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 8    Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 9

Theo cơ quan chức năng, những loại thuốc nhập lậu có gí trị cao trên thị trường, trong đó có loại lên đến gần 5 triệu/đồng/tuýp. Ước tính ban đầu, tổng giá trị lô hàng này trên 5 tỷ đồng

Tận thấy lô tân dược nhập lậu ‘khủng’ trong căn nhà ở Sài Gòn ảnh 10 Lãnh đạo Đội 6, PC03 cho biết, để bắt quả tang được lô thuốc nhập lậu này, lực lượng chức năng phải theo dõi thời gian dài do các đối tượng thường xuyên chuyển địa điểm tập kết thuốc nhằm tránh bị kiểm tra. Toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật.
MỚI - NÓNG