Tân sinh viên ‘than thở’ về học và thi trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngoài việc làm quen với môi trường mới, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các bạn sinh viên năm thứ nhất còn phải thích ứng với việc học và thi trực tuyến.

Hiện nay, các trường Đại học đều tổ chức dạy và thi online (trực tuyến) cho sinh viên khóa mới 2021. Đa số các bạn tân sinh viên đều vẫn quen với cách học "mặt đối mặt" khi còn là học sinh, nên cảm thấy việc học trực tuyến là một điều khá vất vả, khiến việc tiếp thu kiến thức trở nên khó khăn và thậm chí là phiền phức. Đại dịch COVID-19 cùng nhiều yếu tố đã khiến nhiều sinh viên cảm thấy không còn hứng thú với chuyên ngành mình đang theo học.

Học trực tuyến gây nhàm chán trong thời buổi dịch bệnh

Bạn Chế Bích Ngọc, tân sinh viên lớp Báo Truyền hình CLC K41, khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mọi niềm mong đợi được trải nghiệm một môi trường mới của tân sinh viên chúng mình đều phải tạm gác lại. Từ lúc nhập học chính thức đến giờ mình chưa được tới trường lần nào, điều này đã khiến cho mình bị tụt cảm xúc rất nhiều, giảm hứng thú với chuyên ngành mình đang theo học.”

Tân sinh viên ‘than thở’ về học và thi trực tuyến ảnh 1

Chế Bích Ngọc, tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuy nhiên, đối với Bích Ngọc, việc học online không ảnh hưởng quá lớn kết quả học tập và tiếp thu kiến thức. “Mình tự cảm thấy bản thân khá tự giác, có trách nhiệm với việc học nên mặc dù học trực tuyến khá nhàm chán, nhiều yếu tố bên ngoài khiến mình sao nhãng nhưng kết quả học tập của mình đến giờ vẫn ở mức khá tốt.”

Trái với Bích Ngọc, Dư Hồng Nhung - sinh viên năm nhất trường Đại học Tài chính và Ngân hàng Hà Nội lại khá vất vả trong việc học online. Lý do là nhiều lúc internet có vấn đề, đường truyền kém khiến cho việc giảng bài của thầy cô bị gián đoạn. “Những lúc rơi vào tình trạng như vậy, cách khắc phục của mình là chủ động tự tìm hiểu kiến thức từ giáo trình, Youtube, hỏi lại thầy cô và bạn bè để bổ sung ngay vào chỗ trống. Điều này khiến mình cảm thấy khá mệt mỏi, mình chỉ mong dịch bệnh mau chóng qua đi để mình được đến trường”, Nhung chia sẻ.

Tân sinh viên ‘than thở’ về học và thi trực tuyến ảnh 2

Dư Hồng Nhung - sinh viên năm nhất trường Đại học Tài chính và Ngân hàng Hà Nội.

Khá hơn các bạn sinh viên lớp thường một chút, nhờ sự quan tâm của thầy cô, tân sinh viên các lớp chất lượng cao không quá áp lực trong việc học trực tuyến. Nguyễn Cao Thảo, khoa Luật chất lượng cao, Đại học Luật Hà Nội tâm sự: “Mình chưa bao giờ nghĩ những trải nghiệm mới mẻ của trường Đại học lại là online. Thực sự mình cũng cảm thấy hơi ngợp, nhưng mình rất may mình được học ở lớp Chất lượng cao, các thầy cô cũng tận tình giảng dạy nên việc tiếp thu của mình cũng dần được cải thiện phần nào.”

Tân sinh viên ‘than thở’ về học và thi trực tuyến ảnh 3

Nguyễn Cao Thảo, khoa Luật chất lượng cao, Đại học Luật Hà Nội.

Băn khoăn về sự công bằng trong thi cử

Với sinh viên năm nhất, hầu hết các môn của học kì 1 đều tính điểm cuối kì với hình thức làm tiểu luận, bài thu hoạch, thi online. Qua trải nghiệm đó, nhiều sinh viên cảm thấy việc học và thi như vậy có khá nhiều bất cập và tự đặt cho mình câu hỏi: “Liệu thi trực tuyến có công bằng với tất cả mọi người hay không?”

“Mặc dù nhà trường tổ chức thi online rất chặt chẽ, yêu cầu mỗi sinh viên có 2 camera giám sát khu vực thi nhưng đối với những người cố tình thì vẫn có thể gian lận”, Bích Ngọc – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - lo lắng.

Cùng là tân sinh viên, Hồ Vũ Phương Thảo, trường Đại học Luật Hà Nội cũng mang một tâm lý giống Bích Ngọc. “Sinh viên không thể lên thư viện trường để tham khảo tài liệu trong quá trình học tập cũng như trước khi thi nên có nhiều kiến thức mình đã bỏ lỡ, kết quả bài thi chưa thực sự đúng với mong muốn của mình.

Ngoài ra, những rủi ro như đường truyền mạng không ổn định hay gian lận trong thi cử cũng khiến bản thân mình khá băn khoăn. Nếu có những cá nhân gian lận, kết quả học tập của chúng mình sau một kì học vất vả sẽ không được đánh giá công bằng, việc thi đua giành học bổng cũng không còn là điều những người “học thật, thi thật” hy vọng nữa.”

Trong bối cảnh hiện nay, học và thi trực tuyến là điều tân sinh viên cần phải thích nghi ở giảng đường Đại học. Cho dù sinh viên có cảm thấy nhàm chán khi ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, hay cảm thấy không công bằng trong thi cử online, nhưng đây là điều cần thiết để không làm lây lan dịch bệnh. Việc học trực tuyến của sinh viên trong thời buổi hiện nay sẽ góp một phần rất lớn vào công cuộc đẩy lùi COVID-19.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.