Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh và mong muốn được học thêm những kiến thức chuyên môn để truyền tải cảm xúc qua những khung hình, chàng trai trẻ Nguyễn Mạnh Đạt đã cố gắng hết mình học tập và rèn luyện để thi đỗ vào ngành Nhiếp ảnh báo chí của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Điều đặc biệt và đáng nhớ với chàng trong kì thi năm nay là Mạnh Đạt phải nằm “giường bệnh” để thi đại học qua zoom online.

Nguyễn Mạnh Đạt sinh năm 2002, đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, ngành Nhiếp ảnh báo chí. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Mạnh Đạt đã có niềm yêu thích đặc biệt với những khung hình, cậu thích chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt của con người và hình ảnh thiên nhiên.

Khi nhìn vào những bức ảnh của các nhiếp ảnh nổi tiếng, Mạnh Đạt luôn thấy mình như cảm nhận được cảm xúc của nhân vật trong bức hình hoặc ngụ ý của tác giả. Cũng chính vì lý do này nên Mạnh Đạt bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nhiếp ảnh, từ đó yêu thích và thực sự muốn gắn bó lâu dài với ngành nghệ thuật này.

Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 1

Ngay từ thời điểm xác định được mục tiêu của mình, Nguyễn Mạnh Đạt đã phải tự nỗ lực rất nhiều, đặc biệt khi bản thân cậu không nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục cùng với sự quyết tâm theo đuổi đam mê, Mạnh Đạt đã dần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân.

Để có thể tham gia kì thi tại ngành Nhiếp ảnh, Mạnh Đạt cần có chiếc máy ảnh để chụp những bức hình. Vì vậy, chàng trai trẻ đã phải làm nhiều công việc khác nhau như: công nhân, phục vụ, phụ giúp phim trường,... để có nguồn lực tài chính phục vụ cho mình cháy với đam mê nhiếp ảnh.

Ngày gần kề đến kì thi Đại học, một biến cố lớn đã xảy ra, Mạnh Đạt bị tai nạn giao thông. Chàng trai ấy nằm liệt giường ở bệnh viện Việt Đức và thật sự ứa nước mắt vì anh hiểu rằng nếu anh không khỏi bệnh thì anh sẽ không thể tham gia kì thi Đại học. Bao nhiêu sự cố gắng trong học tập, bao nhiêu năng lượng cháy bỏng được khát khao học nhiếp ảnh có thể tan biến nếu anh không thể tham gia kì thi, có thể sẽ phải chờ đợi thêm một năm nữa.

Thế nhưng, năm nay dịch COVID-19 bùng phát khiến kì thi đại học phải lùi lại, với nhiều người có thể điều đó sẽ khiến mọi người “chạnh lòng”, nhưng với Mạnh Đạt đó là cơ hội để đến gần hơn với ước mơ. Mạnh Đạt đã cố gắng hồi phục sức khỏe thật nhanh để chờ đến ngày thi. Kì thi năm 2021 với Mạnh Đạt đầy xúc cảm bởi đó là kì thi đặc biệt “thi online qua zoom” và trên giường bệnh. Và sự cố gắng của Đạt được đền đáp khi cậu là tân sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Vượt qua khó khăn đó, Mạnh Đạt cho rằng: “Không có con đường nào là không có khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình vượt qua khó khăn thì chắc chắn thành công sẽ mỉm cười.”

Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 2
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 3

Hằng ngày, mỗi lúc rảnh rỗi, Mạnh Đạt luôn tự tìm kiếm, khám phá những điều mới lạ xung quanh mình qua những câu chuyện được kể bằng khung hình của các nhiếp ảnh gia đại tài. Đối với chàng trai trẻ này, học tập không chỉ là lên lớp nghe giảng mà học là hành trình chúng ta tự khám phá, tìm hiểu và thực hành. Mạnh Đạt chia sẻ rằng: “Đối với mình, để trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi thì tác phẩm của mình phải được nhiều người đón nhận. Tác phẩm đó phải thể hiện được cái hồn của nghệ thuật, cảm xúc của nhân vật và đặc biệt hơn là thể hiện được cái tôi cá nhân của tác giả. Em biết đó là điều không hề đơn giản, nhưng không ai lại đi đánh thuế ước mơ, em sẽ mơ về một tương lai tươi đẹp và cố gắng học tập, rèn luyện để chạm gần hơn tới ước mơ đó.”

Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 4
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 5
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 6

Một số hình ảnh dự thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Mạnh Đạt rất tâm đắc với câu nói: “Có một điều mà một bức ảnh phải chứa đựng, đó là tính nhân văn của khoảnh khắc” của Robert Frank. Đây cũng chính là lý do, là mục tiêu mà Đạt không ngừng cố gắng học tập, làm việc để thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 7

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ còn chia sẻ thêm về bức ảnh “Hiến máu cứu người” mà cậu cực kỳ tâm đắc. Thực ra, bức ảnh hiến máu không có quá nhiều sự đặc sắc, không phải sự kết hợp của sắc màu hùng vĩ nhưng lại chứa đựng một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Qua bức ảnh hiến máu này, Nguyễn Mạnh Đạt chỉ mong muốn lan tỏa thông điệp “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đồng thời góp phần tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của hiến máu, giới thiệu, nhân rộng và lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, công đoàn đến người dân trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Với ước mơ được mọi người công nhận và trở thành nhiếp ảnh gia có ích cho xã hội, đem đến những tác phẩm thể hiện được ý nghĩa nhân văn, chắc chắn chàng trai trẻ sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, với nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu với nghệ thuật nhiếp ảnh, Nguyễn Mạnh Đạt có lẽ sẽ thành công hơn nữa và biến ước mơ thành sự thật trong một tương lai không xa.

Cùng ngắm những bức ảnh mà Mạnh Đạt đã từng chụp dưới đây:

Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 8
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 9
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 10
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 11
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 12
Tân sinh viên nhiếp ảnh với kỉ niệm đáng nhớ nằm tại 'giường bệnh' thi Đại học qua zoom ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.