Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp thiết yếu trên địa bàn TPHCM đã triển khai thành công mô hình '3 tại chỗ' là ăn - nghỉ - sản xuất tại chỗ để duy trì hoạt động.
Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 1

Ghi nhận tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon), chi nhánh quận Tân Phú, để đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng dịch, với phương châm 3 tại chỗ, một số văn phòng, nhà xưởng được cải tạo làm nơi nghỉ ngơi tập trung cho công nhân với 2 khu vực sinh hoạt nam, nữ riêng biệt.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 2

Trong các khu vực được cải tạo làm nơi nghỉ ngơi cho nhân viên đều được trang bị mùng mền, chiếu gối cho người lao động ở lại. Bếp ăn được thiết kế phòng chống dịch triệt để với 1 bàn 3 người, có gắn kính cao chống bắn giọt.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 3

Mỗi công nhân viên được trang bị chỗ ngủ cách nhau khoảng 2m với đầy đủ mùng, mền, chiếu, gối.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 4

Để đảm bảo quy tắc phòng chống dịch, một số khu vực sản xuất đặc biệt được công ty trang bị đầy đủ dụng cụ ngủ nghỉ để nhân viên có thể sản xuất, nghỉ ngơi ngay tại chỗ mà không cần phải di chuyển đến các khu vực tập trung.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 5

Một số công nhân công ty Vifon cho hay, sau khi công ty thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý tại nhà máy sạch sẽ, tiện ích, họ đã yên tâm ở lại làm việc để đáp ứng nhu cầu cung cấp nhu yếu phẩm cho thị trường cũng như đảm bảo thu nhập ổn định trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 6

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty Vifon, cho hay, Vifon đã nỗ lực tuyên truyền vận động công nhân viên đi làm lại và cố đáp ứng các nhu cầu tối thiểu cho công nhân như chỗ ăn, nghỉ, hợp lý. Hiện tại, công ty cố gắng đáp ứng được sản suất 50%.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 7

Bên cạnh đó, để công nhân an tâm làm việc, công ty cũng thực hiện nghiêm chỉnh việc test nhanh COVID-19. Kết quả tất cả công nhân âm tính thì mới được ở lại sản xuất tại công ty.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 8

Đồng thời, công ty thường xuyên phun khử khuẩn trong khu vực nhà xưởng sản xuất và tạo chỗ ăn ở làm việc theo đúng tiêu chuẩn 5K như nhà vệ sinh nữ, nam là riêng, ăn ngủ riêng theo quy định của công ty.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 9

Ông Nguyễn Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Phú, TPHCM cho hay, trong thời gian qua thực hiện công tác vừa phòng chống dịch vừa sản xuất, quận Tân Phú cũng sẽ thường xuyên giám sát việc sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 10

Trước đó, ngày 13/7, UBND TP.HCM có văn bản khẩn về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. TP.HCM chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khi đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ.

Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19 ảnh 11

Song song đó, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm": chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu nêu trên phải dừng hoạt động từ 0h ngày 15.7 cho đến khi có chỉ đạo mới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.