Tan chảy với bộ ảnh kỉ yếu lưu giữ những kí ức thanh xuân ngọt ngào

0:00 / 0:00
0:00
Thanh xuân chính là những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò mà mỗi người trong chúng ta đều đã từng đi qua. Thanh xuân là tình bạn, là những kỉ niệm, là những kí ức ngọt ngào nhất mà mỗi chúng ta đều muốn cất giữ trong tim. Bộ ảnh kỉ yếu dưới đây sẽ cho bạn cảm nhận rõ nhất về những kí ức thanh xuân tươi đẹp.

Thanh xuân tuổi trẻ chính là những ngày tháng rực rỡ nhất, hồn nhiên, vô tư nhất của tuổi học trò. Chưa đến độ trưởng thành, cũng chẳng còn trẻ con, đó là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Có lẽ ai cũng từng ước ao được quay trở về thời thanh xuân tươi đẹp để thực hiện những ước mơ dang dở, để được bày tỏ những điều đến giờ còn chưa dám nói.

Tan chảy với bộ ảnh kỉ yếu lưu giữ những kí ức thanh xuân ngọt ngào ảnh 1

Những khoảnh khắc vui đùa khi bên nhau thật ngọt ngào và ý nghĩa

Lựa chọn vườn nhãn Gia Lâm, Hà Nội làm bối cảnh để thực hiện bộ ảnh kỉ yếu mang tên “Yolo Concept” các nhiếp ảnh gia tại Chụp ảnh kỉ yếu – Cộng Studio đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, bộ ảnh không chỉ ghi lại những hình ảnh tươi trẻ nhất, năng động nhất của các bạn sinh viên mà còn ghi dấu khoảnh khắc thanh xuân ngọt ngào nhất khó phai trong lòng mỗi chúng ta.

Là những bộ trang phục hết sức năng động, là những mái tóc tết gọn gàng thơ ngây, là những đôi giày thể thao cùng màu sắc hài hòa, tinh tế, tất cả đã tạo nên những hình ảnh vô cùng trong sáng, hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. “Yolo Concept” chính là những khoảnh khắc tự nhiên nhất, những nụ cười ánh mắt vô tư, những bước đi, những cái nắm tay của tình bạn đều được ghi lại chân thực, nhẹ nhàng giữa khung cảnh rợp bóng cây xanh.

Tan chảy với bộ ảnh kỉ yếu lưu giữ những kí ức thanh xuân ngọt ngào ảnh 2

Các bạn cùng nhau cười đùa, vô tư cầm ly ghé sát vai bên nhau

Khi bắt tay vào thực hiện bộ ảnh, các bạn sinh viên đưa ra ý tưởng muốn thực hiện một bộ ảnh kỉ yếu mang đậm nét năng động, trẻ trung của tuổi trẻ, để sau này dù có đi xa thì khi nhìn lại vẫn sẽ nhớ mãi những năm tháng sôi nổi ấy. Vậy là giữa bối cảnh vườn nhãn Gia Lâm, Hà Nội, giữa tiết trời vừa vào thu, các nhiếp ảnh gia tại Chụp ảnh kỉ yếu – Cộng Studio đã cho ra đời bộ ảnh kỉ yếu mang tên “Yolo Concept”. Nhìn vào những bức ảnh chúng ta đều cảm nhận rõ ràng nhất năng lượng của tuổi trẻ, ánh mắt nụ cười đều thể hiện những quyết tâm lớn lao dành cho tương lai.

Bộ ảnh “Yolo Concept” giống như những ngày tháng rong chơi, nô đùa hồn nhiên trước khi chúng ta chuẩn bị rời xa mái trường, sắp xếp hành trang cho những hành trình mới. Đó chính là những ngày tháng thoải mái nhất khi các bạn vừa kết thúc kì thi, là những phút giây vui vẻ cười đùa không lo nghĩ, nếu như được quay trở lại chắc hẳn ai cũng sẽ ước ao được quay trở lại một lần trong đời.

“ Bộ ảnh ghi lại những dấu ấn rất đặc trưng của tuổi học trò, đó là những ngày tháng chúng mình từng rong ruổi đi chơi, tổ chức cắm trại lúc ở gần lúc ra ngoại ô thành phố, tất cả đều là những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời và khó quên. Có thể các bạn cũng đã từng giống chúng mình, cũng đã từng trốn học đi chơi, cùng hồn nhiên nô đùa dưới khung trời mơ ước, nhưng tất cả đều là những kỉ thật thật đẹp, chính vì vậy chúng mình đã cùng nhau ghi lại những ngày tháng đó trong bộ ảnh kỉ yếu này, đó chính là những kí ức thanh xuân ngọt ngào của chúng mình” Thu Hà hào hứng chia sẻ.

Tan chảy với bộ ảnh kỉ yếu lưu giữ những kí ức thanh xuân ngọt ngào ảnh 3

Khung cảnh xanh mát cho các bạn thỏa sức thể hiện cá tính của chính mình

Không ít các bạn trẻ đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên đều cảm thấy hào hứng khi bộ ảnh được chia sẻ. Không cầu kì, không khoa trương, bộ ảnh “Yolo” được thể hiện theo đúng như tên gọi của mình, đơn giản, mộc mạc, gần gũi nhưng vô cùng năng động và đầy nhiệt huyết, đó chính là thanh xuân trong mỗi chúng ta.

Khi bộ ảnh “Yolo Concept” được hoàn thành, các nhiếp ảnh gia tại Chụp ảnh kỉ yếu – Cộng Studio đều cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã ghi lại rõ nét nhất những khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư đùa vui của các bạn sinh viên. Anh Hoàng chia sẻ: “ Điều mà chúng mình ấn tượng nhất trong bộ ảnh “Yolo” chính là những nét tự nhiên và trong sáng của các bạn sinh viên, những bộ trang phục thường ngày năng động đã thể hiện hết 100% dấu ấn tuổi trẻ, đối với mình càng đơn giản bao nhiêu thì lại càng sâu sắc bấy nhiêu, mình nghĩ ai cũng nên có cho mình những bức ảnh trẻ trung, trong sáng như thế này để sau này khi chúng ta xa nhau vẫn sẽ nhớ mãi về nhau”

Chắc hẳn theo thời gian, khi chúng ta xa nhau thì những kỉ niệm bên nhau thời áo trắng dưới sân trường sẽ phai nhạt theo thời gian. Vậy nên hãy để những bức ảnh kỉ yếu mà các nhiếp ảnh gia uy tín, tận tâm tại Chụp ảnh kỉ yếu – Cộng Studio theo chúng ta với thời gian, để những khoảnh khắc khó quên, những kí ức thanh xuân ngọt ngào mãi ngọt ngào khi nhớ về nhau nhé!

Cộng Studio

Địa chỉ: Số nhà 23, Ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0968.475.789 / 0366.475.789

Email: congstudio.vn@gmail.com

Website: http://congstudio.vn/chup-anh-ky-yeu

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.