Tân Bí thư Đà Nẵng: Đương đầu thách thức vượt qua khó khăn

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
TPO - Chiều ngày 22/10, tại phiên bế mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXII đã ra mắt Ban chấp hành mới gồm 51 người.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Quảng, Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Ban chấp hành sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành Trung ương. Đặc biệt, mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ đồng hành của các tầng lớp cán bộ nhân dân thành phố để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đề ra để xây dựng Đà Nẵng vươn lên tầm cao mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội ông Quảng cho biết: Đại hội đã lựa chọn bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố khoá XXII gồm 51 người, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức và có cơ cấu hợp lý ở những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo gánh vác trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân TP. Đặc biệt, tỷ lệ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76% cao hơn yêu cầu của chỉ thị 35 của Bộ chính trị.

Ông Quảng cũng thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXII hứa: "sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị phẩm chất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Nêu gương, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Pháp luật của nhà nước, kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước đây, kiên định mục tiêu định hướng phát triển thành phố bền vững, dám đương đầu với các khó khăn thách thức, quyết liệt hành động để xây dựng phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp"...

Để thực hiện mục tiêu Đại hội đề ra, tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho hay: ngay sau khi đại hội, Ban chấp hành đảng bộ thành phố sẽ khẩn trương hoàn chỉnh Nghị quyết, chương trình hành động và xây dựng các chương trình đề án lớn để tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, toàn bộ đảng viên và nhân dân thành phố.

Sớm biến những quyết định của đại hội thành hiện thực. Sớm kiện toàn tổ chức của bộ máy theo chỉ thị 35 và ban hành quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội….

Trước đó, vào sáng ngày 22/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã công bố kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI, được Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các ông Lương Nguyễn Minh Triết (Bí thư quận uỷ Hải Châu), ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch UBND thành phố) được bầu làm Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1969, quê quán ở Hải Phòng), có bằng tiến sĩ Luật. Tháng 8/2012, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng.

Tháng 9/2014, ông Quảng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình VKSND tối cao. Sau đó, ông Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Đến tháng 6-2017, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) - VKSND tối cao. Đến tháng 9-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngày 31/12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư Đà Nẵng: Đương đầu thách thức vượt qua khó khăn ảnh 1 Đồ hoạ LINH ANH - NGUYỄN THÀNH
MỚI - NÓNG