Có 22 kết quả :

GS Cao Tiến Đức tư vấn, thăm khám bệnh

Người giải mã thế giới hỗn mang kiếp người

TP - Hơn 40 năm qua, vị giáo sư duy nhất ngành Tâm thần học Việt Nam đã điều trị hàng trăm nghìn bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tâm thần, giúp họ hồi phục một cách tự nhiên và trở lại làm việc cống hiến cho xã hội. Thế nhưng, tổng kết lại ông cảm thấy bản thân vẫn đang thất bại.
Hoang tưởng là biểu hiện thường thấy ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Ảnh minh họa: geneticliteracyproject.

Dấu hiệu nhận biết người mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng

TPO - Liên quan vụ việc 3 người tử vong, 4 người bị thương ở huyện Phú Bình, theo cảnh sát, nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng. Bệnh tâm thần phân liệt có thể gây ra ảo giác, ảo tưởng, dẫn đến những hành vi gây nguy hiểm cho chính bệnh nhân và người khác. Tâm thần phân liệt hoang tưởng được coi là bệnh tâm thần phổ biến nhất. Đây là loại rối loạn tâm thần, có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử. 
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Singapore bị đe dọa qua Facebook

TPO - Tan dùng điện thoại gửi tin nhắn đe dọa tới Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long qua tài khoản Facebook. Khám nhà đối tượng này, cảnh sát tìm thấy một chiếc búa và nhiều loại dao, cùng danh sách những địa điểm mà ông Lý Hiển Long sắp đến.
Cặp vợ chồng 'quái dị' ở miền Tây có sở thích... đốt nhà

Cặp vợ chồng 'quái dị' ở miền Tây có sở thích... đốt nhà

Trong vòng ba năm, họ đốt thành tro hai căn nhà và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt. Họ dắt ba đứa con ra bãi đất trống quây bạt ở, ngày ngày đào đất trồng cây cảnh và rau xanh. Hễ cây đang đâm chồi, rau đang xanh tốt thì họ cật lực phá nát, rồi lại hỳ hục trồng mới… Bác sỹ tới nhà đưa đi khám nhưng đành bất lực quay về vì bị "con bệnh" vác dao dọa giết.
Cha già, con dễ bị tự kỷ

Cha già, con dễ bị tự kỷ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã chứng minh rằng những người đàn ông lớn tuổi tinh trùng dễ bị đột biến và ảnh hưởng di truyền đến con cái của họ.