‘Tam tấu’ M.U ăn đứt ‘tam tấu’ Liverpool về ghi bàn

Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood đã có 39 bàn tại Premier League mùa này.
Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood đã có 39 bàn tại Premier League mùa này.
TPO - Liverpool thời điểm này dường như là một thế lực không thể cản bước tại Premier League, nhưng không vì thế mà các CĐV M.U mất đi niềm tin rằng đội bóng của họ sẽ thất bại. Ít nhất thời điểm này, “tam tấu” của M.U là Rashford - Martial và Greenwood vẫn đang có phong độ ghi bàn tốt hơn bộ ba Mohamed Salah - Roberto Firminio - Sadio Mane của Liverpool.

Vòng 23 Premier League, Liveprool sẽ có cuộc tiếp đón đại kình địch M.U trên sân nhà Anfield. Thời điểm này, đội bóng của HLV Jurgen Klopp giống như một kẻ “bất khả chiến bại” tại Premier League. Qua 21 trận đã đấu, họ thắng tới 20, chỉ hòa 1 và chưa thua trận nào. Đội bóng duy nhất cầm hòa được Liverpool cho tới thời điểm này của mùa giải không ai khác chính là M.U.

Lượt đi tại Old Trafford, M.U đã dẫn bàn trước bằng pha lập công của Marcus Rashford, nhưng cuối hiệp 2, nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo vào sân thay người Adam Lallala, Liverpool đã ra về với 1 điểm. Bước vào vòng đấu thứ 23, mục tiêu của đội chủ sân Anfield đương nhiên là 3 điểm, qua đó tiếp tục bứt phá trong cuộc đua về đích và gia tăng chuỗi bất bại tại giải đấu.

Tất nhiên, phía M.U cũng có lý do để tin rằng họ đủ sức cản bước Liverpool, thậm chí là khiến kình địch đáng ghét nhất tại nước Anh phải trải qua trận thua đầu tiên. Theo thống kê, qua 22 vòng đấu tại Premier League mùa này, “tam tấu” của M.U gồm Marcus Rashford – Anthony Martial – Mason Greenwood đã có tổng cộng 39 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với 3 ba lợi hại của Liverpool là Mohamed Salah - Roberto Firminio - Sadio Mane.

Mane chỉ mở chỉ có 11 bàn thắng từ đầu mùa, Salah có 10 bàn còn Firmino mới có 7 bàn. Trong khi đó, Rashford đã có 14 bàn - gần bằng cả Salah và Firmino cộng lại và đang đứng thứ đồng vị trí thứ hai trên BXH “Vua phá lưới” Premier League mùa 2019/2020. Martial có thời gian chấn thương nhưng cũng đã góp 8 bàn, cao hơn Firmino. Còn Mason Greenwood ít ra sân nhất cũng đã có 4 bàn thắng.

MỚI - NÓNG