Tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ vùng có dịch tả lợn châu Phi

TPO - Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc các địa phương có dịch tả lợn châu Phi từ Ba Lan và Hungary nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào Việt Nam.

Sáng 14/9, tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp nhằm căn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, ông vừa ký văn bản gửi Đại sứ quán Ba Lan và Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam thông báo về việc tạm dừng nhập khẩu trên.

Việc dừng nhập khẩu sẽ dụng từ ngày 20/9/2018 cho đến khi các nước này công bố an toàn dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE). Dẫu vậy, Bộ NN&PTNT vẫn cho phép nhập khẩu tiếp các lô thịt lợn và sản phẩm thịt lợn từ các địa phương đang có dịch tại Ba Lan và Hungary nhưng đã rời cảng xuất hàng trước ngày 20/9.

 Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Chăn nuôi, thực tế, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn phần lớn từ Mỹ và Canada, còn nhập từ Ba Lan và Hungary rất ít. 

 Theo Thứ trưởng Tuấn, từ tháng cuối năm 2017 đến ngày 10/9/2018, có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các quốc gia tiếp giáp giữa châu Âu và châu Á xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn bệnh là trên 228.300 con, số lợn chết vì bệnh là hơn 20.600 con, tổng đàn lợn có nguy cơ, đã buộc phải tiêu hủy là trên 562.700 con. 

 Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO),  tính từ đầu tháng 8/2018 đến ngày 10/9/2018 xuất hiện 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh (An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang). 

 Đến nay, Trung Quốc đã có hơn 38.000 con lợn các loại đã buộc phải tiêu hủy. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc có chiều hướng lây lan dần về phía Nam (đến các tỉnh gần với biên giới Việt Nam).

 Hiện Thái Lan đã ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu lợn và các sản phẩm thịt lợn từ Trung Quốc và những nước có dịch (trừ sản phẩm ruột lợn muối đã qua công đoạn diệt virus dịch tả lợn châu Phi theo quy định của OIE). 

 Đồng thời, dồng thời tổ chức kiểm soát chặt hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, cảng biển, sử dụng chó để phát hiện, mở hành lý kiểm tra nếu nghi ngờ; xây dựng, rà soát lại toàn bộ kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện với Việt Nam chưa cho phép về nhập khẩu thịt lợn chính ngạch từ Trung Quốc, tuy nhiên đang lo ngại là lợn và sản phẩm thịt lợn từ hoạt động biên mậu và nhập lậu. 

Trước nguy cơ trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là tuyến biên giới phía Bắc nghiêm cấm mọi hình thức giết mổ, tiêu thụ, buôn bán lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là kiểm soát chặt nơi giết mổ, buôn bán thịt lợn. Các địa phương chủ động thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, xây dựng kế hoạch đóng cửa chợ, bao vây dập dịch nếu phát hiện có dịch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.