Tạm nghỉ xét xử Trịnh Xuân Thanh trong ngày chung kết U23 châu Á

Trịnh Xuân Thanh được áp giải vào phòng xử.
Trịnh Xuân Thanh được áp giải vào phòng xử.
TPO - Phiên tòa xét xử vụ tham ô 49 tỷ đồng được tạm nghỉ trong ngày diễn ra trận chung kết giải vô địch U23 châu Á.

Chiều 26/1, TAND TP Hà Nội quyết định tạm dừng xét xử phiên tòa Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các đồng phạm.

Tại tòa, các luật sư, bị cáo và nguyên đơn dân sự được trình bày ý kiến bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khoảng 16h00, chủ tọa Đặng Thị Thanh Huyền tuyên bố tạm dừng phiên tòa, tiếp tục làm việc vào 8h sáng Chủ Nhật (28/1).

Trước đó, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án Hà Nội khẳng định việc xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sẽ diễn ra trong từ 24/1 tới 6/2 và làm việc cả thứ 7, Chủ Nhật.

Đoàn xe áp giải Trịnh Xuân Thanh tới tòa Hà Nội. 

Như vậy, phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh được tạm nghỉ vào thứ 7 ngày 27/1, đúng ngày diễn ra trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á tại sân vận động Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (AFC Championship China 2018).

Tại trận chung kết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp tuyển U23 Uzbekistan. Cũng trong chiều 26/1, đội U23 Qatar đã chiến thắng Hàn Quốc với tỷ số 1 – 0, giành vị trí thứ 3 của giải.

MỚI - NÓNG