Tạm hoãn xuất ngoại đối với bà Nguyễn Phương Hằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều người đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và đang được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra. Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo.

Trước đó, bắt đầu từ tháng 9/2021, hàng loạt đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Công an TP.HCM. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra.

Tạm hoãn xuất ngoại đối với bà Nguyễn Phương Hằng ảnh 1

Bà Nguyễn Phương Hằng

Cho đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương thụ lý cùng lúc nhiều đơn tố cáo bà Hằng của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.

Chứng cứ những người tố cáo cung cấp phục vụ cho việc tố cáo, là những lời lẽ bà Nguyễn Phương Hằng phát ra từ các buổi livestream có lượng người theo dõi đông đảo.

Trong số những người có đơn tố cáo trên có nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Phương Hằng thêm hành vi “đe doạ giết người” và đề nghị Công an có biện pháp bảo vệ.

Theo nhà báo Hàn Ni, bà bị những fan hâm mộ, người ủng hộ bà Phương Hằng gọi điện, nhắn tin và vào trang cá nhân để nhục mạ, xúc phạm và đe dọa. Thậm chí, họ cho rằng, trong phát ngôn của bà Hằng ở các buổi livestream cũng tuyên bố là "gặp đâu đánh đó", "truy cùng giết tận".

Kể từ hồi tháng 10/2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn đến nay vẫn đang trong vòng điều tra và chưa có thông báo, kết luận chính thức về vụ việc.

Tại buổi họp báo chiều 26/1, thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay đơn vị đang thụ lý 6 đơn tố cáo của 6 cá nhân tố bà Nguyễn Phương Hằng.

"Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mời và lần lượt làm việc với những người liên quan. Sau khi có thông tin kết luận chính thức sẽ thông tin ngay cho báo chí", đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Cơ quan ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, với lý do để phục công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Theo quyết định này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ tháng 3 đến hết tháng 4/2022. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Viện KSND TP.HCM, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an và cá nhân bà Hằng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.