Tạm giữ tài xế và chủ xe tông trung sĩ Cảnh sát cơ động tử vong

Cảnh sát lấy lời khai của tài xế Dũng áo đen trên cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
Cảnh sát lấy lời khai của tài xế Dũng áo đen trên cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
TPO - Sáng 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt 2 đối tượng liên quan tới cái chết của một chiến sĩ cảnh sát cơ động vào chiều ngày 14/9 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang...

Theo công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 14h20 ngày 14/9, tổ công tác của công an tỉnh Bắc Giang, gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang được giao thực hiện nhiệm vụ tại km 122 + 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Khi tổ công tác yêu cầu ô tô khách 16 chỗ BKS 29B – 501.64 dừng kiểm tra, tài xế đang giảm tốc độ, tấp vào lề đường thì bất ngờ tăng ga lao thẳng về phía lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ; hất văng Trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo.

Tạm giữ tài xế và chủ xe tông trung sĩ Cảnh sát cơ động tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Trung sĩ Mạnh cố gắng bám vào cần gạt nước và liên tục yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra song tài xê vẫn ngoan cố lái ô tô tháo chạy. Sau khoảng 1km kiên trì, Trung sĩ Mạnh bị ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua người tử vong.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, trú xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và chủ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) và thu giữ toàn bộ hàng hàng hóa trên xe khách.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.