Tạm giữ ô tô biển xanh chở luật sư dự tòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một luật sư đến TAND tỉnh Tiền Giang để dự phiên toà tranh chấp dân sự nhưng đi xe biển xanh (Bộ Công an). Khi CSGT kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22/9, tại trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang có mở phiên tòa dân sự liên quan việc tranh chấp mua bán nhà. Một luật sư đến tham dự phiên tòa và đi trên ôtô mang biển số 80B- 2644.

Sự xuất hiện của chiếc xe này gây sự chú ý của người dân. Nhiều người thắc mắc vì sao luật sư lại đi biển số xanh và có dán tem đăng kiểm của Bộ Công an, nên thông báo cho lực lượng công an.

Tạm giữ ô tô biển xanh chở luật sư dự tòa ảnh 1

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế chạy ô tô biển xanh.

Ngay sau khi rời phiên tòa, chiếc ôtô chở vị luật sư chạy trên đường 30/4 thuộc phường 1, TP Mỹ Tho bị tổ cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ.

Qua làm việc, tài xế chỉ xuất trình giấy phép lái xe, ngoài ra không xuất trình thêm bất cứ giấy tờ nào khác.

Bước đầu, tài xế khai tên là Nguyễn Hồ Hoàng Thông (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Cảnh sát giao thông đã lập biên bản về hành vi không giấy đăng ký xe, không bảo hiểm, không kiểm định… tài xế không ký biên bản và bỏ ra về.

Sau đó tổ cảnh sát giao thông đã đưa ôtô về trụ sở Công an TP. Mỹ Tho để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.