Tạm giữ nhóm nam, nữ chém người trong quán ăn như phim

0:00 / 0:00
0:00
Tạm giữ nhóm nam, nữ chém người trong quán ăn như phim
TPO - Chiều 2/7, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, liên quan đến vụ án chém người gây thương tích xảy ra đêm 29/6, tại quán ăn Hoa Rừng, đã tạm giữ 8 đối tượng.

Trước đó, Công an TP Đồng Xoài nhận được đơn phản ánh của ông C.V.K (quê Bình Dương) về việc bị nhóm người vây đánh tại quán ăn Hoa Rừng ở phường Tân Bình. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đồng Xoài trích xuất camera, vào cuộc xác minh.

Công an lần lượt mời 8 đối tượng liên quan đến làm việc, sau đó tạm giữ hình sự. Theo điều tra, tối 29/6, anh K. cùng chị N.T.T. và anh N.M.H ngồi ăn tại quan Hoa Rừng.

Clip: Chém người trong quán ăn Hoa Rừng

Trong khi đang ngồi ăn thì anh K. gọi điện cho T.T.C ra quán nói chuyện nhưng người này không ra. Thấy vậy, chị T. lấy điện thoại của anh K. để tiếp tục nói chuyện với C. đồng thời cho rằng C. đã lấy trộm điện thoại của anh trai mình.

Lúc bấy giờ, có V.T.T.N và L.T.M.L có ngồi cùng C. nên nghe toàn bộ lời thoại giữa hai bên. Sau đó, cả 3 người này thuê xe taxi đi tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Cả 3 cô gái cùng với 5 người thanh niên khác mang theo hung khí kéo đến quán ăn Hoa Rừng. Tại đây, nhóm lao tới đánh, chém khiến anh K. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.