Tạm giữ nam thanh niên tông xe vào công an ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trí Dũng (23 tuổi, trú quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, tối 6/10, tổ công tác C2 lực lượng 911 (Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường một chiều Trần Phú (quận Hải Châu), thì phát hiện Dũng chạy xe máy chở theo sau một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Dũng không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều.

Tạm giữ nam thanh niên tông xe vào công an ở Đà Nẵng ảnh 1

Đối tượng Đỗ Trí Dũng tại cơ quan công an

Lúc này, Thượng Võ Thành Vinh (cán bộ phòng Cảnh sát cơ động, thành viên tổ công tác C2-911) tiếp tục ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Dũng không giảm tốc độ mà tông thẳng vào người anh Vinh. Cú tông khiến anh Vinh ngã đập đầu xuống đường phải đi cấp cứu và nằm viện theo dõi chấn thương não.

Tạm giữ nam thanh niên tông xe vào công an ở Đà Nẵng ảnh 2

Công an khống chế, đưa Dũng và bạn về cơ quan công an ngay sau khi xảy ra sự việc.

Đối tượng Dũng bị tổ công tác khống chế ngay sau đó. Qua kiểm tra, thanh niên này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe, cũng như không có giấy phép lái xe. Dũng từng có một tiền án về tội “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.