Tạm giữ hai đối tượng tung video đánh ghen lên mạng

Tạm giữ hai đối tượng tung video đánh ghen lên mạng
TPO - Hôm nay (14-4), Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm công nghệ cao, PC45 Công an Hà Nội đã triệu tập, tạm giữ 2 đối tượng đã tung video Clip “nữ sinh Quốc Oai” đánh nhau lên mạng. Hai đối tượng là Hoàng Văn Khá và Nguyễn Văn Trường, đều SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

> Mẹ hai nghi phạm vụ đánh ghen đề nghị xử lý nghiêm
> Cô gái bị lột áo, đánh ghen không phải là nữ sinh?

Hai đối tượng Khá và Trường tại CQĐT
Hai đối tượng Khá và Trường tại CQĐT. Ảnh: Lê Dương
 

Tại CQĐT, Hoàng Văn Khá khai từng học cùng với Nguyễn Thị Ngọc Khánh (SN 1988, ở Hòa Thạch, Quốc Oai, chủ mưu của vụ đánh ghen-PV). Thông qua Ngọc Khánh, Khá có quen biết với Nguyễn Thị Thảo (SN 1997, đối tượng tham gia vụ đánh ghen-PV). Trong thời gian làm nghề sửa chữa điện thoại ở cổng trường cấp 3 Minh Khai thuộc xã Cẫn Hữu, huyện Quốc Oai, Ngọc Khánh và Thảo thường xuyên tới cửa hàng của Khá chơi.

“Đến ngày 20-3, Thảo điện thoại cho tôi bảo: có đoạn Video bọn em đánh nhau hay lắm, anh ra quán xem. Tôi ra xem và cảm thấy rất bất bình vì việc Thảo, Khánh đánh cô gái trong Video nên đã copy lại đoạn Video vào máy vi tính với ý định tung lên mạng để cho Thảo và Khánh xấu hổ vì cô gái đã quỳ xuống xin lỗi mà vẫn không tha” - Hoàng Văn Khá cho biết.

Cũng theo Hoàng Văn Khá, vì không có tài khoản trên trang Youtube nên đối tượng này đã mượn mật khẩu của Nguyễn Văn Trường (SN 1989, bạn học cũ) để up Video. Nhưng do chưa up bao giờ nên loay hoay mãi không được, vài ngày sau Trường qua quán của Khá và bảo để Trường hướng dẫn, rồi đổi tên file từ “Tuổi teen đánh nhau” thành “Nữ sinh Quốc oai đánh nhau”.

Hoàng Văn Khá cũng thừa nhận mình là người up đoạn Video trên lên mạng đầu tiên vào khoảng 30-3, còn vì sao Video trên xuất hiện trên những trang Web khác thì Khá không biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...