Tạm giữ đối tượng có dấu hiệu 'lật đổ chính quyền'

Tạm giữ đối tượng có dấu hiệu 'lật đổ chính quyền'
TP - Ngày 27-2, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM vừa tạm giữ ông Nguyễn Đan Quế (tên gọi khác là Nguyễn Châu, SN 1942) vì có dấu hiệu “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo Công an TPHCM, chiều 26-2, ông Quế bị Cơ quan An ninh điều tra phối hợp cùng Công an quận 5 bắt quả tang đang lưu trữ, phát tán tài liệu có nội dung lật đổ chế độ, lật đổ chính quyền nhân dân.

Tại nhà riêng của ông Quế trên đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện trong máy tính của ông này có hơn 60.000 đầu tài liệu có nội dung kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình lật đổ chế độ. Theo lời khai của ông Quế, những tài liệu này được ông soạn thảo từ ngày 24-2 và đã phát tán cho một số tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước.

Trung tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Chánh Văn phòng Công an TPHCM, cho biết, ông Quế có 3 tiền án, tiền sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy được Đảng và Nhà nước nhiều lần khoan hồng nhưng ông Quế không ngừng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.