Tạm giữ 6 đối tượng gây rối trật tự, tấn công cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đối tượng đánh công an bị bắt giữ, đưa lên ô tô, 5 người cùng nhóm liền leo lên xe, giằng co với lực lượng chức năng nhằm giải cứu cho đồng bọn. Công an đã khống chế, tạm giữ cả 6 đối tượng để điều tra, xử lý.
Tạm giữ 6 đối tượng gây rối trật tự, tấn công cảnh sát ảnh 1

Công an lấy lời khai nhóm đối tượng

Ngày 15/12, Công an TP Đà Lạt cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 14/12, nhận tin báo có một nhóm người cãi vã, đánh nhau tại bến xe Tùng Nghĩa (đầu đường Nguyễn Văn Trỗi), đại úy Dương Ngọc Toàn và thượng sĩ Trần Xuân Tâm (Công an phường 1, TP Đà Lạt) cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến địa điểm trên xác minh vụ việc.

Quá trình giải quyết vụ gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an đã mời các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an phường 1 để làm việc. Ngay lập tức, Đ.V.C (33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) quay ra chửi bới, xúc phạm các cán bộ, chiến sĩ công an, sau đó dùng tay đấm vào mặt và người đại úy Toàn.

Lực lượng công an cùng bảo vệ dân phố và người dân địa phương đã khống chế Đ.V.C, đưa lên ô tô của Công an phường 1 để chở về trụ sở.

Chứng kiến vụ việc, 5 đối tượng cùng nhóm với C. đã trèo lên thùng xe ô tô, giằng co với lực lượng công an và bảo vệ dân phố nhằm giải thoát cho C. Một số đối tượng còn dùng điện thoại quay clip nhằm gây áp lực với những người đang làm nhiệm vụ.

Sau khi tăng cường thêm lực lượng và với sự hỗ trợ của bảo vệ dân phố cùng người dân địa phương, Công an phường 1 đã khống chế, đưa cả 6 đối tượng về trụ sở làm việc, sau đó bàn giao cho Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ 6 đối tượng gây rối trật tự, tấn công cảnh sát ảnh 2

Đ.V.C bị khống chế, đưa về trụ sở cơ quan công an

Bước đầu, Đ.V.C khai nhận, khoảng 19 giờ 30’ ngày 14/12, khi cả nhóm đang nhậu tại khu vực ngã năm Đại học Đà Lạt thì nhận được điện thoại của người bạn tên Tài. Người này kể vừa bị một nhóm đối tượng đánh tại khu vực bến xe Tùng Nghĩa.

Nhóm của C. vội chạy đến bến xe Tùng Nghĩa để đánh lại nhóm kia nhằm trả thù cho Tài. Khi sự việc đang xảy ra thì lực lượng chức năng xuất hiện. Do say rượu nên C. đã xúc phạm và đánh công an.

Công an TP Đà Lạt đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc

MỚI - NÓNG