Tạm giữ 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến bằng 'bom xăng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Đức và Lâm lên mạng xã hội chửi nhau, rồi huy động hàng chục đối tượng gây ra vụ ném bom xăng và nổ súng kinh hoàng trên đường phố.

Ngày 16/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng “bom xăng” và nổ súng trên đường phố.

Tạm giữ 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến bằng 'bom xăng' ảnh 1

Các đối tượng bị tạm giữ

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h ngày 15/5, 2 nhóm hàng chục đối tượng đã hẹn nhau mang theo hung khí là súng, “bom xăng”,… đến đoạn đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Ngoài việc ném "bom xăng", có đối tượng còn dùng súng bắn đạn cao su để tấn công đối thủ. Hậu quả, Đinh Văn Đức bị thương ở đùi phải nhập viện. Các đối tượng còn lại sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tạm giữ 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến bằng 'bom xăng' ảnh 2

Hung khí được thu giữ

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận có nhiều mảnh vỡ thủy tinh, 10 vỏ đạn, 1 vỏ đạn pháo nổ, 2 vỏ chai bia chứa xăng đầu quấn vải chưa sử dụng, 1 dao phóng lợn tự chế hàn vào cán ống sắt tòn dài 2m. Cách hiện trường khoảng 300m công an phát hiện 1 xe máy trên xe có vết giống máu và vỏ chai bia nghi liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng Đinh Văn Đức (19 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa có mâu thuẫn với Trần Hoàng Lâm (18 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) do ghen tuông. Sau nhiều lần chửi nhau trên mạng xã hội, các đối tượng này đã hẹn nhau đến khu vực trên để giải quyết mâu thuẫn.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra đã đưa về làm việc 22 đối tượng sinh năm từ 2005 đến 2007, một số đối tượng đang là học sinh, còn lại đã bỏ học; trong đó, có đối tượng thuộc diện theo dõi, quản lý tại địa phương. Hiện Công an Biên Hòa đang truy xét, vận động các đối tượng tham gia trong vụ việc này ra trình diện.

MỚI - NÓNG