Tạm dừng tiếp nhận lao động từ vùng dịch corona

Bộ LĐTB&XH yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc sau khi Thủ tướng công bố về dịch bệnh corona ở Việt Nam - Ảnh: Zing
Bộ LĐTB&XH yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc sau khi Thủ tướng công bố về dịch bệnh corona ở Việt Nam - Ảnh: Zing
TP - Chiều 2/2, Bộ LĐ-TB&XH ban hành chỉ thị gửi các địa phương và cơ quan của bộ về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. 

Chiều 2/2, Bộ LĐ-TB&XH ban hành chỉ thị gửi các địa phương và cơ quan của bộ về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. 

Bộ đề nghị các địa phương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam làm việc; lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh. Trường hợp đã tiếp nhận phải báo cáo danh sách và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong thời gian 14 ngày. Các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch.

Cục Việc làm được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, cập nhật hằng ngày các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc, để kịp thời báo cáo Bộ các giải pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan.

Với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý lao động ngoài nước phải rà soát, nắm rõ số lượng làm việc tại các nước đã có các trường hợp nhiễm dịch bệnh. Khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có các trường hợp nhiễm bệnh.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được yêu cầu chỉ đạo các trường nghề phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khử trùng trường lớp. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Các đơn vị cũng được yêu cầu, trong thời gian Việt Nam công bố dịch, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội thảo… tập trung đông người, trường hợp cần thiết báo cáo Bộ LĐ-TB&XH xem xét, quyết định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.