Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba ngày liên tiếp (từ 5 đến 7/3), Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) do phát hiện một lái xe chuyên trách nước bạn dương tính SARS CoV-2.

Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, ngày 6/3, thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo (qua điện thoại) cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tạm dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa do cơ quan y tế nước này thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân thị xã Bằng Tường và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vì phát hiện lái xe chuyên trách Trung Quốc dương tính SARS CoV-2.

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ảnh 1

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tạm dừng hoạt động xuất, nhập khẩu. Ảnh: Duy Chiến

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ảnh 2

Các doanh nghiệp, lái xe xuất, nhập khẩu lo lắng trước việc Trung Quốc tạm dừng thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị

Tính đến sáng 7/3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.710 xe chở hàng xuất khẩu (trong đó có 1.097 xe hoa quả), tăng 358 xe so với hôm trước.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn cũng diễn ra tương đối chậm chạp. Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), trong ngày 6/3 xuất được 31 xe, nhập khẩu 32 xe, hiện còn tồn 762 xe. Cuối tuần qua cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) không có hoạt động thông quan do Trung Quốc nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

MỚI - NÓNG