Tạm dừng đưa ô tô con ra Cát Bà dịp lễ, du khách di chuyển thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Hải Phòng sẽ tạm dừng chở ôtô con, ôtô tải từ bến phà Gót ra đảo Cát Bà để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Thành phố cũng bố trí xe buýt chở miễn phí du khách di chuyển từ phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà và ngược lại.

Xe buýt chở miễn phí du khách đến Cát Bà

Ngày 28/4, UBND TP Hải Phòng thông tin về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, thành phố tạm dừng chở ôtô cá nhân, ôtô chở tải qua phà Gót theo chiều từ trung tâm thành phố ra đảo Cát Bà kể từ ngày 30/4-3/5 và các ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) từ 1/6 đến hết tháng 8/2022 trong giờ cao điểm (9h đến 13h).

Trong thời gian tạm dừng, người dân và du khách có nhu cầu ra đảo Cát Bà lưu thông bằng đường thủy hoặc cáp treo. Tùy vào tình hình thực tế qua phà Gót, Sở GTVT và Công an thành phố điều tiết linh hoạt cho các phương tiện, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo việc di chuyển của hành khách, TP Hải Phòng cũng giao Sở GTVT phối hợp với Công ty CP đường bộ Hải Phòng và các công ty vận tải hành khách công cộng bổ sung xe buýt hoạt động trên đảo Cát Bà (từ 30/4-1/5) chở miễn phí khách từ phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà.

Công ty TNHH Mặt Trời chuẩn bị điều kiện chở khách bằng cáp treo, đồng thời bố trí xe buýt vận chuyển khách từ ga cáp treo Phù Long về trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại.

UBND huyện Cát Hải bố trí tổ chức trông giữ ô tô cho khách du lịch trước khi qua phà Gót.

Tạm dừng đưa ô tô con ra Cát Bà dịp lễ, du khách di chuyển thế nào? ảnh 1

TP Hải Phòng tạm dừng chở ôtô con qua phà Gót ra đảo Cát Bà từ 30/4-3/5.

Đại diện Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy cho biết, trong 3 ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương có hơn 9.800 lượt xe cơ giới qua phà Gót để ra đảo Cát Bà du lịch. Trong đó, 3.940 ô tô con, 418 ôtô khách từ 9 chỗ trở lên, 300 xe tải và hơn 5.100 xe máy.

Phà Gót hiện có 9 phà, trong đó có 5 phà to sức chứa tối đa 20 ôtô, tần suất 20 phút/chuyến. Bình quân mỗi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương có 1.300 ô tô con, hơn 130 xe khách, 100 xe tải và 1.700 xe máy qua phà.

Dự kiến, dịp 30/4-1/5, lưu lượng phương tiện ra Cát Bà tăng gấp 2 lần so với dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, trong khi năng lực vận tải qua phà không thể đáp ứng. Thời gian chờ phà tăng lên 5-6 giờ. Thậm chí, bến phà phải chở xuyên đêm, đến sáng hôm sau mới đưa hết phương tiện và khách qua phà. Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lịch trình du lịch của khách.

Tạm dừng đưa ô tô con ra Cát Bà dịp lễ, du khách di chuyển thế nào? ảnh 2

Tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ qua phà Gót - Cái Viềng (Cát Hải, Hải Phòng) diễn ra dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Thanh kiểm tra chống tình trạng chặt chém du khách

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Du lịch huyện Cát Hải cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương thị trấn Cát Bà đón khoảng 4,5 vạn lượt du khách. Số lượng khách đến Cát Bà chưa phá kỷ lục những dịp nghỉ lễ trước đó nhưng đây là tín hiệu rất tích cực về du lịch.

Trước ý kiến về việc tạm dừng chở ôtô con ra Cát Bà buộc du khách phải đi cáp treo, ông Tuyến cho rằng, ý kiến này chưa đúng. Bởi dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến du khách phải chờ phà nhiều giờ, ảnh hưởng lịch trình tham quan của du khách.

Ông Tuyến cũng cho biết, dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thị trấn Cát Bà sẽ đón lượng khách gấp 2 lần dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Do đó, phương án tạm dừng chở ôtô qua phà sẽ tránh được tình trạng ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho du khách. Trong khi đó, việc tạm dừng chở ôtô con ra đảo Cát Bà chỉ trong khung giờ cao điểm (9h đến 13h).

Tạm dừng đưa ô tô con ra Cát Bà dịp lễ, du khách di chuyển thế nào? ảnh 3

Du khách 'cuốc bộ' ra phà Gót - Cái Viềng do ùn tắc trong nhiều giờ.

"Du khách có nhiều lựa chọn như đi cáp treo, đi đường thủy hoặc đi xe buýt do Sở GTVT và các doanh nghiệp bố trí chở miễn phí. Khi đến thị trấn Cát Bà, khách có thể lựa chọn các dịch vụ xe điện hoặc các phương tiện vận tải khác", ông Phạm Trí Tuyến nói.

Trưởng phòng Du lịch huyện Cát Hải cũng thông tin, để đảm bảo phục vụ khách du lịch, đơn vị đã có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ về các điều kiện đảm bảo an toàn. Đồng thời, thông báo yêu cầu niêm yết giá và thường xuyên thanh kiểm tra tránh tình trạng chặt chém du khách.

MỚI - NÓNG