Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim
Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn cho biết, Ban Bí thư vừa có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 tháng với ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trong khi ông Kim phải thi hành Lệnh khởi tố, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ buôn lậu quy mô lớn tại Công ty Thiên Lợi Hòa.

Đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định xử lý về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Ngọc Kim.

Cơ quan chức năng xác định, một trong những sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Kim là ký 14 văn bản cho phép Công ty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng qua các lối mở ở biên giới.

Theo cơ quan điều tra, việc làm của ông Kim đã tiếp tay cho hành vi buôn lậu hàng chục nghìn tấn lá thuốc lá vào Việt Nam. Đặc biệt, các văn bản trên trái với Luật Hải quan và nhiều quy định khác

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim đã bị C 15 (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng hải quan huyện Bát Xát (Lào Cai) Phạm Xuân Thường, Chi Cục phó Nguyễn Văn Du, và 3 nhân viên dưới quyền về hành vi nhận hối lộ .

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.