Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 17/7, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ký ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Động thái được đưa ra sau khi có ý kiến của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện về xử lý trách nhiệm cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, vì lý do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thuận Hòa.

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch ảnh 1

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian tạm đình chỉ công tác là 5 ngày, kể từ ngày ký quyết định tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, cùng ngày, UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ghi nhận 28 ca mắc đang được cách ly điều trị.

Đến sáng 17/7, liên quan đến 2 trường hợp về từ vùng dịch được cách ly tại nhà và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Mỹ đã phối hợp với ngành y tế truy vết được một số trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện cách ly tập trung và xét nghiệm, kết quả ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ tại địa bàn cho thấy còn rất nhiều nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng ở phạm vi rộng hơn.

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ và Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chính thức áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ kể từ 17 giờ ngày 17/7/2021 đến khi có thông báo mới.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".