Taliban thu giữ 12,4 triệu USD từ các cựu quan chức chính phủ Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm đếm số tiền thu giữ được trong ngân hàng trung ương Afghanistan. Ảnh: Reuters
Kiểm đếm số tiền thu giữ được trong ngân hàng trung ương Afghanistan. Ảnh: Reuters
TPO - Ngân hàng trung ương Afghanistan do Taliban kiểm soát cho biết đã thu giữ gần 12,4 triệu USD tiền mặt và vàng từ các cựu quan chức chính phủ hàng đầu.

Trong một tuyên bố, ngân hàng trung ương Afghanistan cho biết số tiền và vàng nói trên được tìm thấy trong nhà nhiều cựu quan chức, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh.

Trước đó, bộ phận truyền thông của Taliban từng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nhóm này tìm thấy nhiều thùng chứa tiền mặt và vàng miếng ở tư dinh ông Saleh. Số tài sản này lập tức được xung quỹ.

Theo Reuters, Taliban được cho là đang tìm cách thu hồi các tài sản thuộc về các cựu quan chức chính phủ tiền nhiệm. Ngân hàng trung ương đã ban hành thông tư gửi các ngân hàng địa phương vào tuần trước yêu cầu họ đóng băng tài khoản của những cá nhân có liên quan đến chính phủ cũ.

Taliban thu giữ 12,4 triệu USD từ các cựu quan chức chính phủ Afghanistan ảnh 1

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ngân hàng trung ương cũng đang kêu gọi người dân Afghanistan sử dụng tiền nội tệ trong bối cảnh các ngân hàng và công ty địa phương rơi vào cảnh thiếu tiền mặt, đặc biệt là USD.

Một số nguồn thạo tin cho biết các ngân hàng của Afghanistan đang cạn kiệt USD, và có thể sẽ phải đóng cửa trừ khi chính phủ của Taliban sớm “bơm” tiền.

Việc thiếu tiền mặt có nguy cơ làm tăng gánh nặng lên nền kinh tế vốn đang kiệt kệ của Afghanistan. Giá thực phẩm, giá điện có thể sẽ tăng, việc nhập khẩu hàng hoá sẽ trở nên khó khăn hơn khiến người dân Afghanistan thêm khốn khổ.

Các ngân hàng thương mại đã kêu gọi ngân hàng trung ương giải phóng nguồn cung USD trong những ngày gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ngày càng có nhiều người lo ngại kho tiền của chính phủ trong dinh tổng thống và trụ sở của ngân hàng trung ương đang trống rỗng đến mức họ có thể sẽ không giúp được gì.

“Taliban được thừa kế một ngân hàng trung ương với nguồn dự trữ tiền mặt bằng USD và AFN (đồng Afghani) cạn kiệt”, một nguồn tin cho biết.

Ajmal Ahmadi, thống đốc ngân hàng trung ương tiền nhiệm đã bỏ trốn khỏi đất nước, trước đó cho biết rằng gần như toàn bộ khoảng 10 tỷ đô la của ngân hàng trung ương Afghanistan được lưu trữ ở nước ngoài.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.