Taliban thề trả thù vụ tàn sát ở Afghanistan

Taliban thề trả thù vụ tàn sát ở Afghanistan
TPO - Quân nổi dậy Taliban ở Afghanistan, hôm 12-3, tuyên bố sẽ trả thù vụ “tàn sát man rợ” của một lính Mỹ làm 16 dân thường thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.

> Lính Mỹ xả súng điên cuồng vào dân Afghanistan

Xác nạn nhân trên xe
Xác nạn nhân trên xe.
 

Hãng tin Alarabiya cho hay, Taliban đã ra tuyên bố thề “trả thù những kẻ xâm lược và kẻ giết người man rợ”.

Báo Digital Journal cho biết, hiện trường vụ giết người ở tỉnh Kandahar “chỉ cách căn cứ quân sự Mỹ vài trăm mét” ở huyện Panjwai.

Thủ phạm là một trung sỹ tại Căn cứ chung Lewis-McChord ở Washington. Trước khi làm việc ở Afghanistan, người này ba lần phục vụ ở Iraq, đã có vợ và ba con. Thông tin về tên tuổi vẫn chưa được tiết lộ.

Hãng tin France 24 trích dẫn tuyên bố của Taliban: “Những kẻ khủng bố người Mỹ kia muốn xoa dịu dư luận về hành động vô nhân tính này bằng cách tuyên bố thủ phạm bị bệnh tâm thần. Nếu vụ thảm sát này thực sự xuất phát từ một người tâm thần, điều này càng chứng tỏ hành vi vi phạm đạo đức của quân đội Mỹ vì đã trang bị vũ khí cho những kẻ tâm thần ở Afghanistan, để những kẻ như vậy không một chút mảy may suy nghĩ chĩa vũ khí vào những con người không có khả năng tự vệ”.

Phan Yến
Theo Digitaljournal

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.