Taliban thành lập lực lượng đánh bom liều chết để bảo vệ biên giới Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Các chiến binh Taliban. Ảnh: AP
Các chiến binh Taliban. Ảnh: AP
TPO - Taliban đã thành lập một tiểu đoàn gồm các chiến binh đánh bom liều chết nhằm bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Afghanistan với Trung Quốc và Takjikistan.

Theo Phó Thống đốc tỉnh Badakhshan Nisar Ahmad Ahmadi, “một tiểu đoàn cảm tử đặc biệt có tên Lashkar-e Mansur sẽ được triển khai tới biên giới phía Bắc Afghanistan.

Hãng thông tấn địa phương Hama Press cho biết những chiến binh của tiểu đoàn này từng tham gia các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng chính quyền Afghanistan cũ và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

“Taliban sẽ không thể giành chiến thắng nếu không có tiểu đoàn này. Những chiến binh dũng cảm này thắt các chiếc đai lưng phát nổ đặc biệt mà họ từng sử dụng để đánh bom căn cứ quân sự của Mỹ tại Afghanistan”, Phó Thống đốc Ahmadi nói.

Sau khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã tiến hành chiến dịch quân sự thần tốc để giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia này. Ngày 15/8, Taliban tiến vào thủ đô Kabul mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Cùng lúc đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vội vàng chạy trốn khỏi đất nước.

Ngày 7/9, Taliban tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời mới để lãnh đạo đất nước Afghanistan. Chính phủ bao gồm các thành viên của phong trào Taliban, phần lớn trong số họ là người dân tộc Pashtun. Đến thời điểm hiện tại, chưa quốc gia nào công nhận tính hợp pháp của chính quyền Afghanistan do Taliban lập ra.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.