Taliban phóng thích 8 con tin Hàn Quốc

Taliban phóng thích 8 con tin Hàn Quốc
TPO - Hôm nay, chiến binh Taliban đã giao 8 trong số 19 con tin Hàn Quốc cho một tộc trưởng ở Afghanistan để người này chuyển giao cho các quan chức Chữ thập Đỏ.

>> Taliban tuyên bố thả 19 con tin Hàn Quốc

Theo tin cho biết, ban đầu Taliban phóng thích 3 con tin nữ, sau đó nhóm chiến binh này tiếp tục thả tự do cho 5 con tin nữa - gồm 4 phụ nữ và 1 con tin nam giới.

Tộc trưởng Haji Mohammad Zahir, người đã tham gia cuộc đàm phán về giải cứu con tin Hàn Quốc, cho biết:

“Chúng tôi đã nhận 3 con tin là nữ. Hiện họ đã ở chỗ chúng tôi và đều rất khỏe mạnh”.

Taliban phóng thích 8 con tin Hàn Quốc ảnh 1
3 con tin nữ được thả tự do trong lần đầu tiên của ngày hôm nay, 29/8. Ảnh: Reuters

Người này thông báo thêm, những người Hàn Quốc này đã được xe đưa về thành phố Ghazni để giao cho tổ chức Chữ thập Đỏ.

Trước đó, sứ quán Hàn Quốc tại Afghanistan tuyên bố Taliban đồng ý trả tự do cho các con tin.

Đây là kết quả đạt được trong những cuộc thương thuyết mới nhất về số phận 19 người bị bắt cóc suốt hơn một tháng qua. Thông báo này đã khiến thân nhân của các con tin ở Hàn Quốc mừng rơi nước mắt.

Đổi lại, chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ rút toàn bộ 200 binh sĩ ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Seoul cũng hứa sẽ chấm dứt các hoạt động truyền giáo của những nhóm Thiên Chúa giáo Hàn Quốc ở Afghanistan, nơi đại đa số người dân là tín đồ của đạo Hồi.

Taliban phóng thích 8 con tin Hàn Quốc ảnh 2

Nỗi mừng vui khôn tả của những người thân trước thông tin Taliban đồng ý trả tự do cho các con tin.

Nhóm 23 người Thiên Chúa giáo Hàn Quốc đi làm từ thiện bị Taliban bắt cóc ở Ghazni, Afghanistan từ ngày 19/7.

Kể từ đó, chiến binh Afghanistan đã hành quyết hai nam con tin và trả tự do cho 2 phụ nữ. Số 19 người còn lại bị chúng chia nhỏ thành từng nhóm và giam ở những nơi khác nhau trong tỉnh Ghazni.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.