Taliban lên án vụ Mỹ không kích Kabul khiến 7 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc xe tại hiện trường vụ không kích ngày 29/8 ở thủ đô Kabul. Ảnh: AP
Một chiếc xe tại hiện trường vụ không kích ngày 29/8 ở thủ đô Kabul. Ảnh: AP
TPO - Phát ngôn viên của Taliban - Zabihullah Mujahid lên án cuộc không kích của Mỹ ở Kabul, nói rằng việc thực hiện "cuộc tấn công tùy tiện" ở các quốc gia khác là bất hợp pháp.

“Chúng tôi lên án hành động này, vì việc thực hiện các cuộc tấn công tuỳ tiện ở các quốc gia khác là bất hợp pháp. Nếu có bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào, họ nên báo cho chúng tôi thay vì tiến hành một cuộc tấn công tuỳ tiện dẫn đến thương vong dân sự”, phát ngôn viên Mujahid nói.

Ngày 29/8, quân đội Mỹ thực hiện một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Kabul nhằm vào chiếc xe hơi nghi là nhóm chiến binh Hồi giáo IS-K sử dụng để chuẩn bị đánh bom sân bay Hamid Karzai.

“Chúng tôi tự tin rằng mình đã bắn trúng mục tiêu. Các vụ nổ xảy ra sau đó cho thấy chiếc xe nhồi một lượng lớn vật liệu nổ”, Bill Urban - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết.

Theo Taliban, vụ không kích hôm Chủ nhật của Mỹ đã khiến bảy người thiệt mạng. Trong khi đó, báo giới địa phương cho biết chín thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng, bao gồm sáu trẻ em.

Taliban lên án vụ Mỹ không kích Kabul khiến 7 người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ Mỹ không kích "mục tiêu IS-K" ở Kabul. Ảnh: AP

Đây là cuộc không kích quân sự thứ hai của Mỹ ở Afghanistan kể từ vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/8, khiến 13 quân nhân Mỹ và khoảng 170 người Afghanistan thiệt mạng. IS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngày 28/8, quân đội Mỹ cho biết hai chiến lược gia của nhóm IS-K đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một cuộc không kích ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Abdulhaq Wasiq - một quan chức Taliban cho biết vụ không kích này đã vi phạm thoả thuận Doha. Wasiq nhận định Mỹ đang phóng đại sự hiện diện của IS ở Afghanistan.

"Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với người Mỹ ở Doha về việc này và cuộc tấn công là đi ngược lại thỏa thuận. Dựa trên thỏa thuận, họ không được phép can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan sau khi rút quân", ông nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, sáng sớm 30/8, quân đội Mỹ đã kích hoạt hệ thống đánh chặn sau khi phát hiện 5 quả rocket phóng về phía sân bay Hamid Karzai.

Theo Al Jazeera, ít nhất một quả rocket trong số đó đã bắn trúng sân bay. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ phóng rocket.

Theo Al Jazeera, CGTN
MỚI - NÓNG