Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước

HHT - Sau khi "ở ẩn" 2 năm để chăm sóc cho con gái đầu lòng, Trương Mỹ Nhân trở lại và góp mặt trong nhiều dự án phim thành công. Sự nghiệp của cô bắt đầu có những dấu ấn mới.  

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng đoạt giải Á quân The Face 2017. Sau đó, cô tiếp tục đạt giải Á hậu tại cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018 diễn ra tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, duyên dáng cùng chiều cao ấn tượng 1m78.

Trong 2 năm vắng bóng khỏi làng giải trí Việt, Mỹ Nhân cho biết cô gặp một số trục trặc trong cuộc sống nên phải dành thời gian để nghỉ ngơi và cân bằng lại bản thân. Sau khi trở lại với truyền hình, Trương Mỹ Nhân khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận đã có con gái 2 tuổi. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và người hâm mộ.

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 1
Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 2

Tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất, bộ phim gần nhất của cô là Duyên Kiếp. Sau 2 tuần lên sóng, tác phẩm đem về cho ê-kíp nhiều thành tích. Cụ thể, theo số liệu tính đến ngày 21/8 của Kantar Media, Duyên Kiếp là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên cả nước. Bám sát phía sau là các bộ phim khác như Đấu Trí, Gara Hạnh Phúc...

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 3

Trong Duyên Kiếp, Trương Mỹ Nhân vào vai cô gái thôn quê chân chất tên Huệ và có mối lương duyên với Thành (Huỳnh Đông). Tuy nhiên, Huệ lại bị ép làm vợ bé cho Lương (Bạch Công Khanh) với mục đích sinh con trai nối dõi. Do đã thầm mến Huệ từ trước nên Lương dành nhiều tình cảm cho cô và bỏ quên người vợ đầu tiên là Thuý (Ngô Phương Anh). Từ đây, mọi sự ghen tuông và bi kịch bắt đầu kéo tới.

Phim Duyên Kiếp được chuyển thể từ một vở cải lương nổi tiếng, với sự tham gia của dàn diễn viên chính: Trương Mỹ Nhân, Huỳnh Đông, Bạch Công Khanh, Oanh Kiều... Với nét đẹp đậm chất Á đông, Trương Mỹ Nhân khá phù hợp trong tạo hình mộc mạc, đơn giản của nhân vật sống ở giai đoạn năm 1940 - 1950.

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 4

Tạo hình của Trương Mỹ Nhân trong phim Duyên Kiếp

Trước đó, bộ phim Nơi Ngọn Gió Dừng Chân có sự tham gia của Trương Mỹ Nhân cũng đạt tỷ suất người xem cao nhất cả nước. Theo thống kê từ Kantar Media, tính đến ngày 31/7, Nơi Ngọn Gió Dừng Chân đạt rating 4.2 và dẫn đầu Top 10 chương trình được xem nhiều nhất cả nước.

Trong phim, Mỹ Nhân vào vai Hải Yến - một cô gái sinh ra trong gia đình có học thức. Vì đam mê công việc báo chí nên Hải Yến quyết tâm theo đuổi hành trình này đến cùng. Sau đó, Hải Yến có tình yêu đẹp với chàng công tử Hoàng Thiên do Anh Tài thủ vai. Nơi Ngọn Gió Dừng Chân có sự góp mặt của dàn diễn viên kì cựu như: NSND Kim Xuân, Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà...

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 5

Á quân The Face trong Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 6

Hiện tại, Trương Mỹ Nhân tập trung cho các hoạt động cá nhân bên cạnh việc chăm sóc con cái. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên thiên thần nhỏ Bona trên trang cá nhân. Nữ diễn viên - Á hậu từng chia sẻ, cô muốn thử sức ở những vai diễn có chiều sâu về tâm lý hoặc các nhân vật mang tính hành động.

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 7
Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 8

Trương Mỹ Nhân và con gái Bona

Tái xuất sau khi sinh con, Trương Mỹ Nhân tỏa sáng với 2 phim đạt rating cao nhất nước ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm