Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G

0:00 / 0:00
0:00
Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G
TPO - Tạm dừng hoạt động gần nửa năm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều tài xế các hãng xe ôm công nghệ chờ đợi thời khắc được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/11.

Tài xế xe ôm công nghệ chờ thời điểm được phép hoạt động trở lại.

Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G ảnh 1

Trên các tuyến đường, nhiều tài xế cùng nhau chờ đợi thông báo hoạt động chở khách từ các ứng dụng.

Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G ảnh 2

Anh Tuấn (bên phải) cho biết đã tiêm đủ 2 mũi từ tháng 9 và sẵn sàng nhận khách từ 19/11.

Bên cạnh niềm vui của các tài xế, không ít khách hàng có thói quen di chuyển bằng dịch vụ xe ôm công nghệ cũng chờ đợi mốc thời gian này.

Chia sẻ với phóng viên, một số nhân viên công sở tại trung tâm TPHCM cho biết thường xuyên sử dụng dịch vụ này để di chuyển, vừa tiện lợi vừa an toàn.

Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G ảnh 3

Tài xế tranh thủ mang xe đi bảo dưỡng trước giờ G.


Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM nóng lòng trước giờ G ảnh 4

Đến thời điểm hiện tại, các tài xế xe ôm công nghệ chỉ có thể nhận những cuốc xe giao hàng và giao thức ăn.

Trước đó, ngày 17/11, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã có văn bản khẩn về việc tổ chức hoạt động vận tải trong điều kiện dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ở cấp độ 2. Theo đó, từ sau ngày 17/11, xe ôm công nghệ được phép hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị.

Hành khách và tài xế phải tuân thủ 5K, đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin sau 14 ngày và khuyến khích dùng phương thức thanh toán điện tử. Riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
MỚI - NÓNG