Tài xế xe máy tháo chạy sau khi tông chết nạn nhân

TPO - Nam tài xế điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường sau va chạm với người đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong dưới đồng ruộng.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hiện tài xế Phan Anh Tuấn (SN 2000, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) đã đến đầu thú tại cơ quan công an sau tai nạn khiến ông Lê Ngọc T. (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) tử vong dưới ruộng lúa vào tối 28/7.

Theo công an huyện Cẩm Xuyên, sáng 29/7, đơn vị nhận được tin ông Lê Ngọc T. chết ở ruộng lúa, sát với đường Quốc lộ 1A thuộc thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Ngay sau đó, công an đã xuống tại hiện trường để điều tra làm làm rõ vụ việc.

Tài xế xe máy tháo chạy sau khi tông chết nạn nhân ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Qua điều tra, công an nhận định đây là một vụ tai nạn giao thông, giữa xe máy và xe đạp, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22h. Sau khi xảy ra tai nạn, người đi xe máy đã rời khỏi hiện trường. Đến ngày 31/7, công an đã phát thông báo truy tìm tài xế điều khiển xe máy xảy ra tai nạn chết người trên tuyến đường trên.

Biết không thể trốn chạy, đồng thời nhận được sự vận động của gia đình trong ngày 31/7, Tuấn đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên tự thú và xác nhận mình là người điều khiển chiếc xe máy có liên quan đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.