Tài xế riêng đem xe Maybach của chủ đi đánh tráo phụ tùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng công việc là tài xế riêng, Nguyễn Mạnh Tuấn đã mang xe Maybach của chủ đi tráo phụ tùng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 2/3, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1988, ngụ Quận 10) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, trước đó chị V.H.M.V (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) thuê Tuấn làm tài xế riêng.

Trưa 17/2, Tuấn điều khiển xe ô tô Maybach chở chị V. đi từ nhà ở phường 22 (Bình Thạnh) đến nơi làm việc ở TP Thủ Đức.

Tài xế riêng đem xe Maybach của chủ đi đánh tráo phụ tùng ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn. Ảnh: CACC

Sau đó, Tuấn không điều khiển xe về nhà chị V. mà đi đến cửa hàng vỏ xe ở phường Tây Thạnh, Tân Phú. Tại đây, đối tượng đã yêu cầu Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, chủ cửa hàng) đánh tráo 4 bộ mâm và lốp xe ô tô Maybach bằng 4 bộ mâm và lốp của của xe ô tô khác.

Xong việc, Tuấn được Nguyễn Tuấn Anh trả 7 triệu đồng tiền chênh lệch.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Anh đem 4 bộ mâm và lốp xe vừa đánh tráo bán cho Võ Phương Phước Thành (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) với giá 33 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc, gia đình chị V đã trình báo cơ quan Công an.

Tài xế riêng đem xe Maybach của chủ đi đánh tráo phụ tùng ảnh 2

4 bộ mâm và lốp xe ô tô Maybach bị đánh tráo. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được các đối tượng và thu hồi được tài sản. Qua khảo sát, 4 bộ mâm và lốp xe Maybach trị giá trên 141 triệu đồng.

Hiện ngoài đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công an còn đang điều tra hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của Nguyễn Tuấn Anh và Võ Phương Phước Thành.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn có 1 tiền án về trộm cắp tài sản còn Nguyễn Tuấn Anh có 1 tiền án tội tham ô tài sản nhà nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.