Tài xế ô tô lao xuống vực làm 14 người thương vong lĩnh 9 năm tù

Bị cáo Thắng ra tòa lĩnh án .Ảnh: CB
Bị cáo Thắng ra tòa lĩnh án .Ảnh: CB
TPO - Không làm chủ tốc độ lại lưu thông trên đường miền núi quanh co, khúc khuỷu, cua gấp, lái xe làm phương tiện rơi xuống vực sâu khiến hàng loạt người chết, thương vong.

Chiều 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1988, trú tại xóm 2, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 22/7/2018, xe ô tô khách giường nằm 42 chỗ mang nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 17K - 8496, do Thắng  điều khiển, chở khách theo lộ trình từ Thái Bình hướng về thành phố Cao Bằng.

Khi xe đi qua đoạn Km 250 + 400 Quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thì gặp đoạn đoạn đường hiểm trở, địa hình quanh co, đèo dốc.

Tuy có đèn và biển báo nguy hiểm, nhưng Thắng điều khiển xe tốc độ không phù hợp, khi vào đường cua gấp do không làm chủ được tay lái nên xe ô tô lao xuống vực sâu khoảng 30m so với mặt đường.

Hậu quả 4 người chết, 10 người bị thương.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù giam đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe cho gia đình các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.