Tài xế Nhật Bản nhiễm coronavirus vì lái xe chở du khách Trung Quốc

Thông báo về dịch corona virus ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Thông báo về dịch corona virus ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Katsynobu Kato cho biết một công dân nước này đã nhiễm corona virus dù không đặt chân đến Trung Quốc.

Truyền thông Nhật Bản hôm qua, 28/1, đưa tin nước này vừa phát hiện 2 ca nhiễm corona virus mới.

Trong đó có trường hợp một tài xế xe khách 60 tuổi bị nhiễm bệnh dù không hề đặt chân đến Trung Quốc.

Được biết, trong tháng Một, tài xế này đã 2 lần lái xe chở đoàn khách du lịch đến từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Tài xế được chẩn đoán mắc viêm phổi hôm 25/1, và hiện đang được điều trị tại một cơ sở y tế ở phía Tây tỉnh Nara.

Ca nhiễm mới thứ 2 là một công dân Vũ Hán khoảng 40 tuổi. Người này đã đi du lịch khắp Nhật Bản từ ngày 20/1.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 6 người nhiễm coronavirus tại Nhật Bản.

Chủng coronavirus mới xuất hiện tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019.

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn dịch lây lan, các trường hợp nhiễm coronavirus đã lần lượt xuất hiện ở Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam và một số quốc gia khác.

Tính đến hết ngày 28/1, Trung Quốc có 5.974 người nhiễm coronavirus mới, ở tất cả 31 tỉnh thành của nước này, trong đó có 132 ca tử vong.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.