Tài xế lao SUV xuống sông để nạp thêm nước làm mát

0:00 / 0:00
0:00
Tài xế lao SUV xuống sông để nạp thêm nước làm mát
TPO - Một tài xế ở Mỹ đã nghĩ ra cách nạp thêm nước làm mát cực độc cho ô tô nhưng cuối cùng phải cần đến sự giải cứu của cảnh sát.

Theo KIMA Action News, Văn phòng Cảnh sát Quận Yakima (bang Washington, Mỹ) đã được báo cáo về một chiếc Chevrolet Suburban chìm dưới sông Yakima vào 11 giờ sáng ngày 17/8.

Tại hiện trường, họ phát hiện chiếc SUV cùng chủ nhân gần đó, không ai bị thương trong vụ việc và đó cũng không phải một tai nạn vì người đàn ông đã cố tình lái xe đâm xuống sông.

Tài xế lao SUV xuống sông để nạp thêm nước làm mát ảnh 1

Hình ảnh chiếc Chevrolet Suburban lao xuống sông.

Lý do được đưa ra rất "độc", người này muốn đổ thêm nước làm mát cho xe. Theo báo cáo, anh ta khai với cảnh sát rằng mình mới thay van hằng nhiệt trên chiếc Suburban của mình và cần đổ đầy nước làm mát lại. Đây là một ý tưởng "thiên tài" trừ việc tài xế đã quên không mở nắp bộ tản nhiệt.

Báo cáo cho biết chiếc Suburban đã được kéo lên khỏi sông nhưng không có thêm thông tin gì về chủ sở hữu hay số tiền phạt cho hành động trên.

Câu chuyện và những hình ảnh được chia sẻ trên Twitter đều không giải thích rõ ràng về việc liệu xe có bị dìm hoàn toàn xuống nước hay không. Dường như tài xế đã cố gắng chỉ làm chìm nửa phía trước của chiếc Chevrolet Suburban này.

Tuy nhiên, vụ việc này đưa ra một bài học, nếu thấy xe kêu to do sắp hết nước làm mát, hãy gọi cho kỹ thuật viên hoặc đưa xe vào một ga-ra để sửa chữa chứ không nên tự đổ bằng một nguồn nước bất kỳ.

Theo Motor1
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.