Tài xế đạp nhầm ga gây tai nạn thảm khốc ở cầu Thuận Phước

Sáng 14/7, công an tiếp tục đo đạc lại hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress
Sáng 14/7, công an tiếp tục đo đạc lại hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress
Trung tá Hiệp khai đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh, mất kiểm soát và tông vào hai xe máy làm 5 người trong hai gia đình thương vong.

Trao đổi với PV chiều 14/7, đại tá Trần Phước Hương - Trưởng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trú Quảng Bình), người gây tai nạn trên cầu Thuận Phước sang Hải quân vùng 3 xử lý.

Theo đại tá Hương, tài xế Hiệp mang quân hàm trung tá, thuộc Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân). Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của tài xế này vượt quá quy định cho phép. Khi công an mời về trụ sở làm việc, ông Hiệp vẫn tỉnh táo và thừa nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe gây tai nạn.

Ông Hiệp lưu thông qua cầu với tốc độ khoảng 35-40km/h. "Nhưng khi đến đoạn đường cong, do tránh một chiếc xe đi chiều ngược lại, tài xế Hiệp điều khiển xe đi quá sát vỉa hè bên phải nên đạp thắng để đánh tay lái sang trái, nhưng lại đạp nhầm vào chân ga khiến tốc độ tăng nhanh", đại tá Hương thuật lại.

Liền sau đó, chiếc xe quay ngang trên cầu Thuận Phước, va vào hai xe máy đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến 5 người đi trên hai xe máy bị hất văng, trong đó có hai phụ nữ và 1 trẻ em rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng hơn 30m. "Tài xế nói nếu không tông vào hai xe máy thì xe ôtô đã lao qua lan can cầu xuống đường gom", đại tá Hương nói thêm.

Đề cập đến đoạn đường cong trên cầu Thuận Phước 4 năm trước từng xảy ra tai nạn xe ôtô lao qua lan can xuống đường dẫn, khiến hai người tử vong, đại tá Hương cho rằng khúc cua này không phải là nguyên nhân gây tai nạn. "Nguyên nhân là tài xế Hiệp đạp nhầm ga", ông khẳng định.

Liên quan lời nhân chứng ở hiện trường cho biết trước khi tông vào hai xe máy, chiếc ôtô 7 chỗ đã bị một xe du lịch loại 16 chỗ tông từ phía sau, vị trưởng công an quận nói chưa có cơ sở để xác định. Riêng lời khai của tài xế Hiệp với công an thể hiện không có bất cứ tác động nào từ phía sau dẫn đến tai nạn.

Trưa 14/7, nhiều người tại khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) không cầm được nước mắt khi chứng kiến bé Trần Khánh Linh (6 tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn), nằm trên giường bệnh liên tục gọi: "Mẹ ơi con đau chân lắm!". Cạnh giường bé Linh là anh trai Trần Trọng Minh (8 tuổi) đang hôn mê, phải thở máy.

Tài xế đạp nhầm ga gây tai nạn thảm khốc ở cầu Thuận Phước ảnh 1

Hai nạn nhân Minh và Linh vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress

Bác sĩ Hà Phước Hoàng - Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết hai bệnh nhân đều bị đa chấn thương, đang được hồi sức tích cực nhưng tiên lượng xấu. Trong đó, bé Minh do bị rơi từ trên cầu xuống bãi cỏ nên bị chấn thương sọ não kín, dập phù não, tụ máu liềm não, vỡ xoang hàm, nứt xương sọ trán, dập phổi hai bên, gãy xương đùi trái, gãy xương cánh tay phải, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới.

Còn bệnh nhân Linh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Kết quả chụp CT scanner cho thấy bé bị phù não, tụ máu dưới màng cứng vùng trán bên phải, tụ máu nhu mô não trái và thái dương trái, gãy xương đùi trái. "Bệnh nhân đã hỏi - biết được, nhưng quấy khóc và tinh thần vẫn còn hỗn loạn", vị bác sĩ nói.

Trước đó, khoảng 16h45 chiều 13/7, tài xế Hiệp điều khiển xe ôtô 7 chỗ qua cầu Thuận Phước, hướng từ Sơn Trà về quận Hải Châu trong tình trạng có hơi men đã bất ngờ tông vào hai xe máy. Tai nạn khiến vợ chồng ông Đinh Quốc Tráng và vợ Trần Thị Thái (54 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), cùng chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà) tử vong tại chỗ. Hai con của chị Khánh là Trần Trọng Minh và Trần Khánh Linh bị thương nặng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.