Tài xế bị cướp bịt mắt, trói tay chân trong cabin xe đầu kéo

Hiện trường nơi người dân giải cứu tài xế bị trói trong ca bin xe
Hiện trường nơi người dân giải cứu tài xế bị trói trong ca bin xe
Người dân nghe tiếng còi xe vang liên tục nên đến xem thì thấy tài xế bị trói trong ca bin xe container. Tài xế khai mình bị khống chế bằng súng, hàng hóa bị cướp gần 300 triệu đồng.

Sáng 29/5, Công an TP Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm vụ tài xế container khai bị cướp dùng súng khống chế, cướp toàn bộ hàng hóa sau đó bỏ xe trên Quốc lộ 1, thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờsáng 29/5, người dân tại xã Phước Thạnh nghe tiếng còi xe liên tục vang lên nên đến xem thì phát hiện tài xế trên xe container đang bị trói tay chân, bịt mắt nên giải cứu.

Tài xế khai tên Trần Minh Dũng (SN 1987), ngụ thôn 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Tài xế Dũng cho biết trên xe chở mì lát, trị giá gần 300 triệu đồng. Khi xe đến địa bàn tỉnh Đồng Nai thì bị đối tượng (không rõ mấy người) dùng súng khống chế trói tay chân, bịt mắt, bắt nằm xuống sàn. Sau đó, bọn chúng lái xe đi bán hết hàng hóa và chở đến hiện trường thì khóa cửa xe bỏ tài xế nằm trên xe, vào khoảng 8 giờ sáng.

Sau 2 giờ vùng vẫy, tài xế bò chồm lên được vô lăng nên nhấn còi cầu cứu.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.