Tài tử Ấn Độ dồn hết tiền tiết kiệm giúp hơn 30.000 người giữa thảm họa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tài tử Arjun Kapoor đang tích cực giúp đỡ những người khó khăn do COVID-19.
Tài tử Arjun Kapoor đang tích cực giúp đỡ những người khó khăn do COVID-19.
TPO - Tài tử Arjun Kapoor cùng chị gái đang huy động tiền quyên góp để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong thảm họa COVID-19 tại Ấn Độ.

The Hindustan Times đưa tin, Arjun Kapoor đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cho một dự án kinh doanh nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong “làn sóng thứ hai” của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Cùng với chị gái Anshula Kapoor, Arjun đã huy động được hơn 10 triệu rupee (3,1 tỷ đồng) và hỗ trợ hơn 30.000 người trên khắp Ấn Độ thông qua nền tảng gây quỹ trực tuyến cho người nổi tiếng của họ, Fankind.

“Tôi đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời cho dự án kinh doanh này. Tôi tự hào rằng nền tảng đã hỗ trợ những người thực sự cần giúp đỡ trong những thời điểm tuyệt vọng và cần nỗ lực này. Đại dịch khiến chúng tôi rơi vào vực thẳm của đau khổ. Nó khiến chúng tôi tiến lên phía trước và giúp đỡ nhiều người nhất có thể theo cách riêng của chúng tôi. Từ bộ dụng cụ ăn hàng tháng tới những bữa ăn nóng hổi, trao tiền mặt cho những người lao động nhập cư, cung cấp bộ dụng cụ vệ sinh để phòng chống COVID-19, sáng kiến này đã chạm đến cuộc sống của nhiều người. Hy vong nó đã giúp được họ một phần nhỏ để chống lại virus có sức tàn phá khủng khiếp này”, Arjun cho biết.

Tài tử Ấn Độ dồn hết tiền tiết kiệm giúp hơn 30.000 người giữa thảm họa COVID-19 ảnh 1

Từng mắc COVID-19, Arjun hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh quái ác này.

Được biết, vào đầu tháng 9/2020, Arjun Kapoor thông báo nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trên trang cá nhân. Đến đầu tháng 10, anh chia sẻ tin vui đã bình phục hoàn toàn với người hâm mộ. Tài tử 8x không quên cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của COVID-19, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn mùa dịch.

Arjun Kapoor sinh năm 1985 tại Mumbai, Ấn Độ. Anh chính thức gia nhập Bollywood vào năm 2012 khi đòng phim điện ảnh lãng mạn “Ishaqzaade”. Tác phẩm mới nhất của anh là “Sandeep Aur Pinky Faraar”, ra rạp vào ngày 19/3 vừa qua. Dự án tiếp theo của anh là trong “Sardar Ka Grandson”. Phim được chiếu trên Netflix, đánh dấu lần đầu tiên đóng phim chiếu mạng của tài tử 36 tuổi, dự kiến lên sóng ngày 18/5.

Gần đây, Arjun gây sốc khi tiết lộ từng nặng 150kg vào năm 16 tuổi. Theo nam diễn viên, anh từng rất đam mê đồ ăn, nhất là đồ ăn nhanh, đến mức không thể kiểm soát được cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, anh buộc phải dừng lại khi cơ thể không thể tiếp tục chịu đựng. Bệnh hen suyễn và bị chấn thương do thân hình quá khổ khiến anh bắt đầu lối sống lành mạnh. Để giảm cân, Arjun từng cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và đồ ngọt khỏi khẩu phần ăn trong 2 năm.

Tài tử Ấn Độ dồn hết tiền tiết kiệm giúp hơn 30.000 người giữa thảm họa COVID-19 ảnh 2

Arjun từng nặng đến 150kg ở tuổi thiếu niên.

Theo Hindustan Times
MỚI - NÓNG