Tài trợ 1,2 triệu USD xử lý “thần chết” sót lại sau chiến tranh

Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh tại TT-Huế luôn rình rập đe dọa tính mạng con người.
Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh tại TT-Huế luôn rình rập đe dọa tính mạng con người.
TPO - Nguồn tài trợ này nhằm xử lý các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại TT-Huế, góp phần nâng cao an toàn cho con người và phát triển kinh tế xã hội tại các cộng đồng bị ảnh hưởng, thông qua chương trình rà phá bom mìn nhân đạo (HMA).

Sáng 1/6, tại thành phố Huế, UBND tỉnh TT-Huế cùng Tổ chức rà phá bom mìn Đan Mạch (DDG) Việt Nam tiến hành ký biên bản ghi nhớ về dự án “Giảm thiểu nguy cơ bom mìn còn sót lại tại TT-Huế”, do Đại sứ quán Nhật Bản, Quỹ A.P. Møller Support Foundation (Đan Mạch) đồng tài trợ.

Tài trợ 1,2 triệu USD xử lý “thần chết” sót lại sau chiến tranh ảnh 1

Xử lý quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh tại huyện miền núi A Lưới

Biên bản ghi nhớ lần này là sự thiết lập quan hệ về hợp tác xử lý các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, góp phần nâng cao an toàn cho con người và phát triển kinh tế xã hội tại các cộng đồng bị ảnh hưởng, thông qua chương trình rà phá bom mìn nhân đạo (HMA). Dự án có nguồn tài trợ khoảng 1,2 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng), thực hiện trong 2 năm (từ 2017 đến 2019), thời gian chính thức thực hiện dự án sau khi được Văn phòng Chính phủ phê duyệt. Dự án triển khai tại địa bàn 10 xã thuộc huyện miền núi A Lưới và các khu vực ưu tiên khác theo đề xuất của UBND tỉnh TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.