Tái thả về tự nhiên nhiều cá thể quý hiếm

Cá thể Cu li nhỏ ở môi trường tự nhiên. Ảnh TL
Cá thể Cu li nhỏ ở môi trường tự nhiên. Ảnh TL
TPO - Một cá thể Cu li nhỏ vừa được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tiếp nhận và tái thả về môi trường tự nhiên.    

Ngày 1/8, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp tiếp nhận và tái thả cá thể Cu li nhỏ vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng).

Trước đó, cá thể Cu li này đi lạc vào vườn nhà anh Nguyễn Đại Dương (trú tại 410 Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Anh Dương phát hiện, bắt giữ và giao cho cơ quan chức năng.

Hiện chưa xác định được nguồn gốc cá thể Cu li đi lạc này. Theo nhận định đây có thể là Cu li được người dân nuôi nhốt tự phát và xổng chuồng đi lạc ra ngoài.

Tái thả về tự nhiên nhiều cá thể quý hiếm ảnh 1

Cơ quan chức năng Đà Nắng tái thả cá thể Cu li nhỏ về môi trường tự nhiên. Ảnh KLDN

Cu li nhỏ (còn gọi là cu li lùn) có tên khoa học Nycticebus pygmaeus) thuộc phân họ họ Cu li (Lorinae) bộ Linh trưởng (Primate); được xếp vào danh mục các loại động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng mục đích thương mại. Loài này sống ở các khu vực rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Campuchia, ăn côn trùng, các loại hoa quả, hạt.

Hiện nay, Cu li cũng như các loài hoang dã khác đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên do bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Cu li được ghi nhận có phân bố cùng với các loài linh trưởng khác như Voọc vá chân nâu, Khỉ vàng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ đuôi dài…

Được biết, đây là cá thể Cu li nhỏ thứ 6 được Chi cục Kiểm lâm cứu hộ và tái thả vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ năm 2008 đến nay.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, đơn vị chức năng phát hiện, cứu hộ và tái thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, tháng 6/2014, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn phối hợp Cty cổ phần Du lịch Hải Duy (khu du lịch Bãi Bụt, Sơn Trà) tổ chức tiếp nhận 01 cá thể Voọc vá chân nâu để cứu hộ và tái thả lại rừng.

Cá thể Voọc này trong tình trạng suy nhược, hoảng loạn do bị lạc đàn và di chuyển vào khu vực Bãi Bụt, Sơn Trà, đã được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, chăm sóc kịp thời và tổ chức tái thả vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Voọc vá chân nâu hay còn gọi là Chà vá chân đỏ có tên khoa học Pygathrix nemaeus, là loài Linh trưởng (Primates) thuộc phân họ Khỉ ăn lá (Colobinae).

Đây là cá thể Voọc vá chân nâu thứ 8 đã được Chi cục Kiểm lâm cứu hộ và tái thả lại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ năm 2005 đến nay cùng với 02 cá thể Voọc (trưởng thành) đã chuyển giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương và 01 cá thể Voọc (non) chuyển giao cho Thảo Cầm viên thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc nuôi dưỡng phục vụ nghiên cứu bảo tồn gen.

Tái thả về tự nhiên nhiều cá thể quý hiếm ảnh 2 Cá thể chim xít
Tháng 3/2014, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận một cá thể chim hoang dã từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố để cứu hộ và tái thả lại tự nhiên.

Đây là cá thể Chim xít (Porphyrio porphyrio) thuộc họ Gà nước (Rallidae), chim trống đã trưởng thành. Xuất xứ do chim bay vào doanh trại và tự va vào bảng pano do sức khỏe yếu, có thể đã bị bẫy bắt nhiều ngày tại địa phương


MỚI - NÓNG