Tại sao “Vua cùi chỏ” Theerathon của ĐT Thái Lan đá tiền vệ trong trận với ĐT Việt Nam dù là hậu vệ?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theerathon Bunmathan, đội trưởng ĐT Thái Lan, người đã kiến tạo cả hai bàn trong trận Chung kết lượt đi với ĐT Việt Nam ở sân Mỹ Đình, vốn là một hậu vệ. Tuy nhiên, có thể thấy là cầu thủ này đá ở vị trí tiền vệ trong trận đấu tối qua (13/1). Tại sao Theerathon được HLV đổi vị trí như vậy?

Bàn thắng của Văn Thanh khi trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2022 chỉ còn 2 phút đã giúp ĐT Việt Nam có tỷ số hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Ở phía ĐT Thái Lan, có một cầu thủ tuy không ghi bàn nhưng đáng chú ý nhất trận, đó là đội trưởng Theerathon Bunmathan, có biệt danh là “Vua cùi chỏ” do phong cách chơi bóng khá bạo lực.

Ở trận đấu vừa diễn ra, Theerathon đã suýt có một bàn thắng nhưng cú sút phạt “búa bổ” của anh đập xà ngang. Để rồi sau đó, Theerathon góp công trong cả hai bàn thắng của ĐT Thái Lan. Trang Bernama của Indonesia gọi Theerathon là “kiến trúc sư” của bàn thứ nhất và đóng vai trò lớn trong bàn thứ hai khi quan sát cực tốt để chuyền bóng cho đồng đội phá bẫy việt vị.

Tại sao “Vua cùi chỏ” Theerathon của ĐT Thái Lan đá tiền vệ trong trận với ĐT Việt Nam dù là hậu vệ? ảnh 1

Đội trưởng Theerathon của ĐT Thái Lan. Ảnh: AFF Mitsubishi Electric Cup.

Dù bị nhiều người ghét vì có phần bạo lực và đôi khi tỏ thái độ khá ngạo mạn, ngông cuồng, nhưng Theerathon quả thật chơi rất tốt và HLV đối phương nào cũng phải “dè chừng”. Riêng HLV Polking của ĐT Thái Lan khen Theerathon là “rất có kinh nghiệm”.

Với cách sút phạt và nhiều lần kiến tạo tại AFF Cup năm nay, Theerathon khiến nhiều người bất ngờ khi biết thực ra anh vốn là hậu vệ chứ không phải tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, ở giải lần này, HLV Polking cho Theerathon đá tiền vệ và giải thích: “Chúng tôi xếp như thế vì cậu ấy cũng đá như vậy ở CLB cả năm nay. Hơn nữa, cậu ấy cực kỳ hiểu Sarach (Yooyen) vì họ quen biết nhau từ lâu, rất giỏi xử lý tình huống và điều đó phù hợp với lối chơi của chúng tôi”. Và đúng là 2 cầu thủ này phối hợp với nhau rất tốt trong trận Chung kết lượt đi.

Tại sao “Vua cùi chỏ” Theerathon của ĐT Thái Lan đá tiền vệ trong trận với ĐT Việt Nam dù là hậu vệ? ảnh 2

AFF chọn Theerathon là cầu thủ xuất sắc nhất trận Chung kết lượt đi. Ảnh: AFF Mitsubishi Electric Cup.

Nhiều trang thể thao trong khu vực thì cho rằng, một lý do lớn khiến Theerathon được xếp đá tiền vệ là vì ở giải lần này, ĐT Thái Lan vắng Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 của họ và được gọi là “Messi Thái Lan”, vốn vẫn đá ở hàng tiền vệ. Do đó, Theerathon không đá hậu vệ trái như bình thường mà đá tiền vệ là để kiến tạo và hỗ trợ cho hàng tiền đạo.

Trang Detik của Indonesia nhận xét rằng tốc độ của Theerathon có thể gây rất nhiều khó khăn cho các đội đối phương. Còn tờ The Straits Times của Singapore đưa Theerathon vào danh sách những cầu thủ đáng chú ý nhất giải vì sở hữu khả năng kiểm soát bóng xuất sắc và có thể đá được ở nhiều vị trí.

Tại sao “Vua cùi chỏ” Theerathon của ĐT Thái Lan đá tiền vệ trong trận với ĐT Việt Nam dù là hậu vệ? ảnh 3

Thái độ hùng hổ của Theerathon rất dễ khiến các cầu thủ đối phương nổi nóng. Ảnh: YouTube.

Trong trận Chung kết lượt về, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ phải rất chú ý kèm Theerathon, nhưng đồng thời cũng không nên để những hành động và lời nói của cầu thủ này làm mất bình tĩnh.

Tại sao “Vua cùi chỏ” Theerathon của ĐT Thái Lan đá tiền vệ trong trận với ĐT Việt Nam dù là hậu vệ? ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?