Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chuyện bà Camilla đeo lại trang sức của cố Công nương Diana không chỉ khiến fan Hoàng gia Anh cảm thấy sốc, mà còn làm dấy lên thắc mắc liệu những gì Diana để lại, nhất là trang sức, thuộc về ai? 

Mặc dù đã kết hôn cùng Thái tử Charles được 20 năm và được mẹ chồng khẳng định sẽ là người giữ ngôi vị Hoàng hậu sau này, nhưng bà Camilla Parker Bowles vẫn không thoát khỏi sự ghét bỏ của nhiều fan Hoàng gia Anh. Không biết liệu trang sức đắt tiền hay ngay cả ngôi Hoàng hậu có thực sự xoa dịu được bà hay không khi cứ mỗi lần xuất hiện với trang sức lộng lẫy là tên Công nương Diana lại được réo gọi.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 1

Bà Camilla thiết kế lại mặt dây chuyền Công nương Diana từng đeo thành cài áo.

Lần bà Camilla thiết kế lại mặt dây chuyền của Diana từng đeo để làm cài áo đã khiến fan của Công nương Diana thắc mắc liệu bà Camilla có được thừa hưởng lại trang sức của cố Công nương hay không? Trang sức của bà từ đâu mà có, và vì sao có cả món đồ cố Công nương đã từng đeo?

Thực tế, hầu hết trang sức của Công nương Diana thuộc về 2 con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry để cả hai có thể tặng lại vợ của mình sau này, và cả hai hoàng tử đã làm thế.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 2

Fan thắc mắc bộ sưu tập trang sức cá nhân của Cố công nương Diana thuộc về ai.

Công tước xứ Cambridge đã trao cho Kate Middleton chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire 12 carat do mẹ truyền lại. Viên sapphire được bao quanh bởi 14 viên kim cương solitaire và vỏ nhẫn bằng vàng trắng 18 carat.

Bảy năm sau, Hoàng tử Harry đã cầu hôn Meghan Markle bằng một chiếc nhẫn mà anh tự thiết kế, bao gồm một viên kim cương từ Botswana và hai viên kim cương từ bộ sưu tập cá nhân của mẹ.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 3

Trang sức của cố Công nương Diana trên tay con dâu của bà.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 4

Công chúng hài lòng khi trang sức của Diana được truyền lại cho con dâu.

Đó là trang sức riêng của Diana. Tuy nhiên, có những món trang sức thuộc về Hoàng gia Anh, những thành viên có thể mượn đeo nhưng vẫn thuộc sở hữu chung của Hoàng gia. Chính vì vậy, không thể có chuyện nữ Công tước xứ Cornwall Camilla "lấy đồ" của Công nương Diana, mà chỉ là "mượn" cùng một món đồ mà thôi.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 5

Chiếc vương miện Delhi Durbar bà Camilla đeo được Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn.

Nhưng đúng là trang sức quý giá gắn liền với nữ chủ nhân đeo nó và người ta thường đeo trang sức như sự hiện diện chúc phúc của người đã khuất. Cũng vì lý do đó mà Hoàng tử William từng phát biểu khi truyền lại nhẫn cho Kate: “Đó là cách tôi đảm bảo rằng mẹ không bỏ lỡ ngày hôm nay, khi mà chúng tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình cùng nhau." Hay Harry nói với đài BBC về viên kim cương của mẹ khi trao nó cho Meghan: "Để đảm bảo rằng mẹ sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình tuyệt diệu này."

Cho nên nữ Công tước Camilla có vẻ cũng là một người rất cá tính, mạnh mẽ khi chẳng ngại chuyện đeo lại trang sức của cố Công nương Diana.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 6

Nhiều lần bị cho là copy phong cách của Diana, bà Cammilla cũng chịu áp lực dư luận.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 7

Chỉ cần đụng style là bà liền bị đem ra so sánh và bị đánh giá là gu thẩm mỹ kém tinh tế hơn.

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 8

Đã gần 20 năm nhưng bà Camilla vẫn không thể vượt qua hào quang "người cũ".

Thực tế, bà Camila có được trang sức từ rất nhiều nguồn khác nhau chứ không phải lấy đi từ Công nương, cụ thể:

1. Quà tặng ngoại giao từ các nước

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 9
Năm 2006, sau khi bà Camilla và Thái tử Charles kết hôn và có chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Ả Rập Xê Út, bà Camilla đã nhận được ba bộ trang sức từ Vua Abdullah của Ả Rập Xê Út.

2. Của chồng tặng

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 10

Món trang sức bị cho là copy Diana thật ra là của Thái tử Charles tặng.

Chiếc vòng cổ bằng ngọc trai năm sợi có một viên đá topaz màu hồng rất lớn ở trung tâm. Ban đầu nó là một mặt dây chuyền hoặc một chiếc trâm cài trong một bộ trang sức được chế tác lại thành chiếc vòng cổ với 5 sợi dây ngọc trai đính kèm. Thái tử Charles đã mua của hãng đấu giá nổi tiếng Sotheby's vào tháng 6/2000 và tặng cho bà Camilla.

3. Mượn trang sức Hoàng gia

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 11

Chiếc vương miện Delhi Durbar bà đội được Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn.

4. Thừa kế từ chính dòng họ của mình

Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 12
Tại sao từng là "người thứ ba", bà Camilla giờ lại đeo trang sức cố Công nương Diana đã dùng? ảnh 13
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?