Lễ Nhậm Chức của Tổng thống Mỹ năm 2021 thu hút rất nhiều sự chú ý, một phần do những ồn ào trước đó, khi mà Tổng thống Trump không chấp nhận kết quả bầu cử trong một thời gian dài. Ngoài ra, sự kiện này năm nay cũng rất khác, do đại dịch COVID-19 và nguy cơ xảy ra những hỗn loạn ở Đồi Capitol. Tuy nhiên, có một điều vẫn sẽ giống như những Lễ Nhậm Chức trước đây: Đó là nó diễn ra vào ngày 20/1.
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Ảnh: Kevin Dietsch/UPI/Newscom.
Vậy tại sao kết quả bầu cử đã có, mà phải hơn 2 tháng sau thì Lễ Nhậm Chức mới diễn ra? Thực tế, có những tân Tổng thống từng phải đợi lâu hơn nhiều.
Trước kia, Hiến pháp của Mỹ ấn định nhiệm kỳ mới của một Tổng thống sẽ bắt đầu vào ngày 4/3 của năm sau năm tổ chức bầu cử. Bởi hồi cuối những năm 1700, người ta cần phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho chính quyền mới.
Cờ trang trí chuẩn bị cho Lễ Nhậm Chức của ông Joe Biden và bà Kamala Harris đang được căng ở gần Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.
Thế rồi, thời gian trôi qua, sự phát triển của công nghệ khiến cho việc liên lạc và đi lại trở nên dễ dàng hơn, và việc chuyển giao quyền lực cũng vậy. Tu chính án thứ 20, được phê chuẩn vào năm 1933, đã rút ngắn khoảng thời gian giữa kỳ bầu cử và ngày nhậm chức từ 4 tháng xuống còn 2 tháng.
Cũng theo Tu chính án thứ 20 thì nhiệm kỳ của tân Tổng thống và tân Phó Tổng thống bắt đầu vào ngày 20/1, vào năm sau năm diễn ra cuộc bầu cử.
Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Joe Biden dự Lễ Nhậm Chức của Tổng thống Donald Trump, ngày 20/1/2017. Ảnh: Paul J. Richards/ AFP/ Getty Images.
Tất nhiên cũng có một chút ngoại lệ. Nếu ngày 20/1 rơi vào Chủ Nhật, thì tân Tổng thống vẫn cứ tuyên thệ, nhưng các hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Lần gần nhất việc này diễn ra là vào Lễ Nhậm Chức của Tổng thống Barack Obama cho nhiệm kỳ thứ 2. Khi đó, ngày 20/1/2013 là ngày Chủ Nhật.