Tại sao Jordan Pickford không được giải Găng tay Vàng, dù giữ sạch lưới nhiều trận nhất?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cho dù đội tuyển Anh đã thua đội tuyển Ý trong trận chung kết EURO 2020, nhưng Jordan Pickford (Anh) vẫn là thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất giải. Nhưng trái với niềm tin của nhiều người rằng Pickford sẽ được nhận giải Găng tay Vàng, thì hóa ra anh không được nhận. Lý do là vì sao vậy?

Trận chung kết EURO 2020 đầy cảm xúc đã khép lại và đội tuyển Ý đã vô địch. Thủ môn Gianluigi Donnarumma của Ý cũng được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” một cách hoàn toàn xứng đáng. Nhưng còn Jordan Pickford thì sao? Thủ môn của đội tuyển Anh đã lập kỷ lục là người giữ sạch lưới lâu nhất cho đội tuyển quốc gia, chẳng lẽ anh không nhận được giải gì?

Jordan Pickford chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 2 lần trong giải EURO lần này: Sau cú đá phạt của Mikkel Damsgaard (Đan Mạch) trong trận bán kết, và sau bàn gỡ hòa của Leonardo Bonucci (Ý) trong trận chung kết vừa diễn ra.

Tại sao Jordan Pickford không được giải Găng tay Vàng, dù giữ sạch lưới nhiều trận nhất? ảnh 1

Pickford chơi cũng rất xuất sắc trong trận chung kết, anh được trang Sky Sports chấm 8 điểm. Ảnh: Sky Sports.

Tức là Pickford đã có 5 trận giữ sạch lưới, gồm 3 trận vòng bảng và 2 trận sau đó. “Đối thủ” của Pickford là Donnarumma cũng chỉ giữ sạch lưới được 3 trận ở vòng bảng.

Bởi vậy, từ trước trận chung kết, nhiều trang tin thể thao đã viết rằng, bất chấp việc Anh thắng hay thua trong trận cuối cùng, thì Pickford vẫn là người sẽ nhận giải Găng tay Vàng.

Nhưng hóa ra là không.

Mà lý do lại không hề “lắt léo” như nhiều người nghĩ: Đơn giản vì UEFA chẳng bao giờ trao giải Găng tay Vàng ở các kỳ EURO. Giải thưởng này chỉ có ở các kỳ World Cup mà thôi.

Tại sao Jordan Pickford không được giải Găng tay Vàng, dù giữ sạch lưới nhiều trận nhất? ảnh 2

Nhiều trang tin thể thao nhắc đến giải thưởng Găng tay Vàng cho Pickford, nhưng đây chỉ là giải thưởng ở World Cup mà thôi. Ảnh: Getty.

Rồi sẽ có một “Đội hình xuất sắc nhất giải”, được tạo thành từ những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất, và sẽ có giải thưởng cho những cầu thủ đó.

Còn giải Chiếc giày Vàng giành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải thì thuộc về Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), vì người có cơ hội cạnh tranh với anh là Harry Kane (Anh) đã không ghi được bàn nào trong trận chung kết.

Ngoài ra, sẽ có những giải thưởng khác sẽ được công bố là Chiếc giày Bạc, Chiếc giày Đồng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải (giành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất giải đấu).

Tại sao Jordan Pickford không được giải Găng tay Vàng, dù giữ sạch lưới nhiều trận nhất? ảnh 3

Hình ảnh Pickford ngồi một mình, buồn bã nhìn các cầu thủ Ý ăn mừng khiến nhiều người rơi nước mắt. Ảnh: AP.

Dù sao, Pickford cũng mới 27 tuổi, cơ hội giành giải Găng tay Vàng vẫn sẽ đợi anh trong mùa World Cup tới.

Tại sao Jordan Pickford không được giải Găng tay Vàng, dù giữ sạch lưới nhiều trận nhất? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm