Tại sao hàng chục ngàn học sinh Nhật ký tên yêu cầu nâng tuổi trưởng thành từ 13 lên 16?

HHT - Rất nhiều học sinh ở Nhật cho rằng tuổi được cho là trưởng thành hiện tại (13 tuổi) là rất thấp, bởi 13 tuổi chưa thể đủ hiểu biết để có thể tự đồng ý, cho phép những chuyện nhạy cảm. Bởi vậy, hàng chục ngàn học sinh đã ký tên yêu cầu sự thay đổi này.

Hơn 40.000 học sinh ở Nhật đã ký tên vào một bản kiến nghị, yêu cầu lứa tuổi trưởng thành được nâng từ 13 lên 16, nhằm “bảo vệ học sinh trung học” trước nguy cơ bị xâm hại bởi kẻ xấu.

Học sinh ở Nhật mong muốn Bộ Tư Pháp sẽ nâng mức tuổi trưởng thành lên 16, giống như nhiều nước khác.

Kể từ năm 1907, tức là hơn một thế kỷ trước, tuổi trưởng thành ở Nhật được quy định là 13, thấp thứ hai ở châu Á. Mức tuổi này ở Philippines là 12, tức là rất thấp, nhưng sau khi có nhiều sự phản đối của người dân thì Philippines đã thông qua một đề xuất nâng mức tuổi này lên thành 16.

Tại sao hàng chục ngàn học sinh Nhật ký tên yêu cầu nâng tuổi trưởng thành từ 13 lên 16? ảnh 1 Học sinh Nhật ký vào kiến nghị, hy vọng Bộ Tư Pháp sẽ sớm thay đổi quy định về tuổi trưởng thành. Ảnh: Azusa Mishima.

Tuổi trưởng thành (tạm dịch từ age of consent) ở đây là lứa tuổi mà một người được pháp luật coi là đủ khả năng để đồng ý quan hệ tình dục. Tức là, ở Nhật, nếu có vụ việc xâm hại tình dục mà nạn nhân từ 13 tuổi trở lên, thì nạn nhân còn phải chứng minh rằng mình bị xâm hại trái ý muốn. Trong khi kẻ xâm hại có thể dùng lý do là “có sự đồng thuận” để thoát tội.

Ngày càng nhiều người Nhật tỏ ra thất vọng với mức tuổi trưởng thành thấp như vậy.

Tại sao hàng chục ngàn học sinh Nhật ký tên yêu cầu nâng tuổi trưởng thành từ 13 lên 16? ảnh 2 Bản kiến nghị được gửi tới Bộ Tư Pháp của Nhật.

Trong bản kiến nghị, ban đầu được đưa ra bởi tổ chức Your Voice Matters (Tiếng nói của bạn là quan trọng), có ghi: “Các bạn có nghĩ là một học sinh 13 tuổi có thể hiểu rõ hậu quả của việc quan hệ tình dục, để rồi nói “có” hoặc “không” hay không? Tuổi trưởng thành ở Nhật là rất thấp so với hầu hết các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, lứa tuổi được quy định từ hơn 100 năm trước lại vẫn được giữ đến tận bây giờ”.

Tại sao hàng chục ngàn học sinh Nhật ký tên yêu cầu nâng tuổi trưởng thành từ 13 lên 16? ảnh 3 Ai cũng thấy rằng mức tuổi trưởng thành hiện tại (13 tuổi) là rất thấp, làm tăng nguy cơ thiếu niên bị xâm hại tình dục. Ảnh: Shutterstock.

Người Nhật hy vọng luật pháp Nhật sắp tới sẽ thay đổi mức tuổi này, như một cách để bảo vệ thanh thiếu niên.

Tại sao hàng chục ngàn học sinh Nhật ký tên yêu cầu nâng tuổi trưởng thành từ 13 lên 16? ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.